Công đoàn hỗ trợ gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn trong Tết Kỷ Hợi

LĐLĐ huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho gia đình đồng chí Dương Thị Thùy Loan đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Cảm Ân không may bị hỏa hoạn trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình (bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Dương Thị Thùy Loan. Ảnh: T.T

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình (bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Dương Thị Thùy Loan. Ảnh: T.T

Ngày 6.2 (tức ngày mùng 2 tết Kỷ Hợi) gia đình chị Loan không may bị hỏa hoạn do chập điện xe máy, làm cháy 2 xe máy và một phần trần nhà, thiệt hại ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình đồng chí Dương Thị Thùy Loan còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, con còn nhỏ, mẹ chồng già yếu, bản thân đồng chí hàng ngày đi làm cách xa nhà gần 30km.

Để kịp thời động viên gia đình đoàn viên, LĐLĐ huyện Yên Bình đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời cũng chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS hoàn thiện hồ sơ đề nghị LĐLĐ tỉnh trợ cấp khó khăn đột xuất và tổ chức các hoạt động động viên, giúp đỡ gia đình đồng chí Loan. Đến thời điểm này, CĐCS Trường Mầm non Cảm Ân đã quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình chị Loan.

Thành Tâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-ho-tro-gia-dinh-doan-vien-bi-hoa-hoan-trong-tet-ky-hoi-657812.ldo