Công đoàn Hải Phòng: Tất cả để NLĐ đón tết vui tươi, lành mạnh

Để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ với phương châm 'Mọi người có Tết, mọi nhà có Tết', Công đoàn TP.Hải Phòng đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp có nhiều suất quà và chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLĐ) dịp Tết.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết. Ảnh: PV.

Theo bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng, thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, đặc biệt là công tác chăm lo cho NLĐ trong các dịp Lễ, Tết được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp chăm lo đến NLĐ với phương châm mọi người có Tết, mọi nhà có Tết.

Bà Ngọc cho biết, hiện toàn thành phố có trên 95.000 CNLĐ, trong đó có hơn 13.843 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ Tết, 5.803 người cần hỗ trợ vé, tàu xe ôtô về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019.

Chính vì vậy, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và NLĐ toàn thành phố, đặc biệt đa dạng hóa các hình thức chăm lo cho NLĐ nhân dịp Tết, LĐLĐ thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tặng 3.400 suất quà tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 1.000 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 30 chuyến xe, mỗi xe 10 triệu đồng với tổng số tiền 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, để chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019 và Tết cổ truyền của dân tộc, các cấp Công đoàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa quan tâm chăm lo Tết cho NLĐ.

Có 21/23 công đoàn cấp trên cơ sở đăng ký tổ chức hoạt động Tết sum vầy 2019 cho CNVCLĐ; nhiều CĐCS phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức chăm lo Tết cho CNLĐ, liên hoan, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng...

LĐLĐ thành phố trích từ Quỹ Mái ấm Công đoàn đã trao 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; 500 suất trợ cấp mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 1.000 vé xe, mỗi vé xe trị giá 200.000đ và 30 chuyến xe, mỗi xe 10 triệu đồng với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng.

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, TP.Hải Phòng đã trích ngân sách 3 tỉ đồng để hỗ trợ, tặng 7.500 suất quà và hỗ trợ các chuyến xe cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Giảm giá các mặt hàng cho NLĐ tham gia mua sắm Tết.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đã tổ chức “Phiên chợ Tết công nhân” 2019, có 30 doanh nghiệp tham gia với 36 gian hàng bán hàng, hỗ trợ giá từ 10 - 40% thẻ mua hàng miễn phí, tạo thêm điều kiện để CNLĐ sắm Tết thuận lợi, đầy đủ hơn.

Đặc biệt, LĐLĐ thành phố đề nghị CĐCS tích cực phối hợp với các lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp tổ chức các hoạt động đón Tết cho CNVCLĐ tại đơn vị vui tươi, thiết thực, hiệu quả, an toàn; giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng, chi trả lương thưởng Tết, chăm lo cả vật chất và tinh thần cho người lao động.

Bà Phạm Thị Hằng trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết, đơn vị đã tiếp nhận kinh phí 520 triệu đồng của UBND thành phố, 240 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn LĐLĐ thành phố chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ các khu công nghiệp trên địa bàn; tiếp nhận 320 triệu đồng kinh phí từ các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ chương trình Tết sum vầy cho CNLĐ.

Cũng theo bà Hằng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã trao 2.600 suất quà Tết, 2.700 suất trợ cấp công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, 62 chuyến xe, tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-hai-phong-tat-ca-de-nld-don-tet-vui-tuoi-lanh-manh-653981.ldo