Công đoàn GTVT Quảng Nam trao quà hỗ trợ người dân Phước Sơn bị cô lập

Những suất quà ấm áp nghĩa tình của Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam được mang đến trực tiếp cho người dân Phước Sơn vùng sạt lở cô lập.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam trao những suất quà ấm áp nghĩa tình đến người dân Phước Sơn.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam trao những suất quà ấm áp nghĩa tình đến người dân Phước Sơn.

Sáng 24/11, chia sẻ nỗi đau, mất mát, khó khăn với người dân huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), Công đoàn ngành GTVT tỉnh Quảng Nam đã đến trực tiếp xã Phước Thành, Phước Lộc trao tặng 90 suất quà cho những hộ dân bị thiệt hại nặng trong các vụ sạt lở đất đá, mưa lũ vừa qua.

Dịp này, Công đoàn GTVT Quảng Nam trao tặng tổng cộng 90 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, gia đình có người mất tích, mưa lũ cuốn trôi, hư hỏng nhà cửa hoàn toàn. Trong đó, trao 49 suất cho người dân xã Phước Thành, 41 suất cho người dân xã Phước Lộc. Giá trị mỗi suất quà là 1 triệu đồng.

Trực tiếp đến xã Phước Lộc, Phước Thành trao tặng những suất quà cho người dân, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam chia sẻ: Những suất quà là tấm lòng, sự sẻ chia của mỗi một đoàn viên Công đoàn GTVT Quảng Nam muốn gửi đến các hoàn cảnh gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong thời điểm mưa lũ, sạt lở tàn phá.

Xúc động trước nghĩa tình của Công đoàn ngành GTVT Quảng Nam, ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành bày tỏ: Món quà mang giá trị vật chất nhỏ so với sự mất mát, gánh chịu của người dân, nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương lúc này, nhằm sớm vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phức cho hay: Mưa lũ, sạt lở làm cho trường mẫu giáo liên xã hư hỏng trên 60%, trường TH và THCS bị sạt lở dãy nhà công vụ hư hỏng 80%. Đến nay công tác dạy học vẫn đang tạm dừng.

Mưa lũ, sạt lở cuốn trôi, gây hư hỏng hoàn toàn 49 ngôi nhà, 55 ngôi nhà bị hư hỏng từ 30-70%. Hơn 48 ha diện tích lúa nước bị vùi lấp, cuốn trôi, hơn 142 ha cây quế bị sạt lở hoàn toàn, 127 con gia súc, hơn 800 còn gia cầm bị chết.

Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, cho biết, hiện cuộc sống người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ ở địa phương gặp hết sức khó khăn. Đặc biệt là các 40 hộ/147 nhân khẩu bị thiệt hại nặng nề, nhất là 18 hộ dân bị mưa lũ, sát lở vùi lấp, cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn.

"Trước những khó khăn, mất mát mà người dân đang gánh chịu, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam và cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ để người dân sớm ổn định cuộc sống", ông Thoại nói.

Đại Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-doan-gtvt-quang-nam-trao-qua-ho-tro-nguoi-dan-phuoc-son-bi-co-lap-d487014.html