Công đoàn Giáo dục Hà Nội: Tôn vinh nữ nhà giáo 'Giỏi việc trường – Đảm việc nhà'

Nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 8/3, tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Hà Nội (CĐGD HN) đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua 'Giỏi việc trường – đảm việc nhà' – 'Cô giáo người mẹ hiền' giai đoạn 2013 – 2018. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch CĐGD HN Đỗ Văn Nam đã khái quát sơ lược về sự ra đời của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và nhắc lại lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cách đây 1979 năm.

Đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, biểu dương tinh thần, lực lượng của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, hòa bình dân chủ, sự tiến bộ của xã hội, cho quyền lợi và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em,...

Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của CĐGD Hà Nội cho 16 tập thể.

Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của CĐGD Hà Nội cho 16 tập thể.

Phó Chủ tịch CĐGD HN Đỗ Văn Nam cho biết: Ngành GD&ĐT Thủ đô có trên 80% là nữ cán bộ giáo viên, nhân viên, các cô luôn chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn.

Trong 5 năm qua, nhiều chị em đã có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ, bằng Lao động sáng tạo, là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp thành phố được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo ghi nhận, khen thưởng.

Các cô được gia đình yêu thương quý trọng, được xã hội, địa phương ghi nhận, điển hình như các nhà giáo ưu tú: Lương Quỳnh Lan (Hiệu trưởng trường THPT chuyên Sơn Tây), Đỗ Thị Lan và Hoàng Thị Lan Hương (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ), Đinh Lê Thị Thiên Nga và Nguyễn Bích Hà (trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam)…

Hay các nữ nhà giáo Tiến sĩ như: PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phương (Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng cán bộ GD Hà Nội), nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh (Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức), nhà giáo Trần Thị Hải Yến (Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm), cô giáo Lê Thị Oanh (Hiệu trưởng trường THPT Amsterdam), cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hồng (Trưởng khoa Lý luận quản lý giáo dục đại cương, Trường Bồi dưỡng cán bộ GD Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thị Hiền (Chuyên viên Sở GD&ĐT Hà Nội), cô giáo Lê Thị Mai Thanh (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai)…

Phó Chủ tịch CĐGD HN Đỗ Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc chúc mừng những nữ nhà giáo nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”- “Cô giáo người mẹ hiền” của CĐGD HN giai đoạn 2013-2018. Đây là một phong trào thu hút đông đảo phụ nữ trong ngành hưởng ứng thi đua và đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, đội ngũ nữ nhà giáo Thủ đô không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học phấn đấu "Giỏi việc trường”. Số cán bộ giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ trong thời gian qua là gần 10.000 giáo viên (trong đó có 7.980 nữ nhà giáo).

Các cô đã tích cực thi đua, đổi mới sáng tạo, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong giảng dạy. Nhiều đồ dùng dạy học và SKKN được vận dụng trong thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, khối trực thuộc có 1.732 SKKN được xếp loại cấp Ngành (trong đó có 1.470 SKKN của các nữ nhà giáo).

Cùng với những thành công tiêu biểu trong sự nghiệp, “Đảm việc nhà” là yêu cầu, điều kiện và cơ sở để các nữ giáo viên có một gia đình hạnh phúc. Phấn đấu "Đảm việc nhà" là ngoài công tác chuyên môn, các cô vẫn nỗ lực chăm lo việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về giới, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con thành đạt, phòng chống bạo lực gia đình, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Một số chị em có hoàn cảnh khó khăn đã tăng gia sản xuất, mở thêm nghề phụ tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình.

Các cô đã làm tốt thiên chức người vợ, người mẹ, người con trong gia đình, trong việc giáo dục con cái chăm ngoan học giỏi, chăm sóc ông bà, cha mẹ, giúp chồng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều cô giáo đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn về hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe vươn lên trong cuộc sống hay những cô giáo có chồng đang công tác tại quần đảo Trường Sa vẫn phụng dưỡng cha mẹ, nuôi con tốt và là hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch CĐGD HN Đỗ Văn Nam trao Giấy khen của CĐGD Hà Nội cho các nữ nhà giáo có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, nhiều nữ nhà giáo Thủ đô đã nêu cao tấm lòng nhân ái, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, xứng đáng là “Cô giáo người mẹ hiền”. Với tấm lòng nhân ái, thương yêu học sinh như con, họ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ học sinh, tiêu biểu là sự tích cực hưởng ứng và tham gia của các nữ nhà giáo trong cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”.

Trong 5 giai đoạn 2013-2018 , khối trực thuộc có 9.541 nhà giáo (trong đó có 8.153 nữ nhà giáo) nhận giúp đỡ 37.418 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền quy đổi hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm học 2016-2017, CĐGD Hà Nội đã phát động giáo viên giúp đỡ học sinh khó khăn khối 12 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, sau khi phát động đã có 923 nhà giáo đăng ký giúp đỡ 3.061 học sinh khó khăn khối 12.

Nhân dịp này, CĐGD Hà Nội đã trao Giấy khen cho 16 tập thể và 60 nữ nhà giáo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” – “Cô giáo người mẹ hiền” giai đoạn 2013 – 2018.

Phương Ngân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-doan-giao-duc-ha-noi-ton-vinh-nu-nha-giao-gioi-viec-truong-dam-viec-nha-88293.html