Công đoàn Điện lực Việt Nam đặt mục tiêu cao trong đảm bảo ATVSLĐ

Chiều 22.6, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức hội nghị 'Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)' tại TP. Đà Nẵng.

Với hơn 107 nghìn người lao động, trong đó hơn 82 nghìn người làm việc trong môi trường luôn gắn liền với các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động, ngành điện được xếp vào là 1 trong 11 ngành nghề nguy hiểm.

Do đó, công tác quản lý an toàn thiết bị, sức khỏe và bệnh nghề nghiệp của người lao động luôn được công đoàn ngành quan tâm.

Ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhìn nhận: "Thời gian do sức ép về khối lượng công việc, thời gian cấp điện... đã và đang phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, dẫn đến nguy cơ mất an toàn ATLĐ. Bằng chứng là TNLĐ chết người ở ngành vẫn đang ở mức cao, số vụ TNLĐ có tính chất lặp đi lặp lại".

Nguyên nhân được chỉ ra rằng, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong người lao động chưa có chiều sâu, phương pháp và nội dung hoạt động của các an toàn lao động viên chưa phong phú, đặc biệt ở một số công đoàn, an toàn vệ sinh viên chưa tham gia vào việc xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, bình bầu an toàn vệ sinh viên chưa đúng đối tượng để có thể giám sát, nhắc nhở người lao động.

Trước thực tế đó, Công đoàn ngành Điện lực Việt Nam đặt ra mục tiêu các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện các biện pháp nhằm giảm ít nhất 20% số vụ TNLĐ.

Cụ thể, thời gian tới, công đoàn ngành sẽ phấn đấu thực hiện, 100% số vụ tai nạn lao động được điều tra, phân tích rõ nguyên nhân, tổ chức phổ biến rút kinh nghiệm toàn ngành... Công đoàn ngành sẽ tổ chức tập huấn, giáo dục người lao động thực hiện tốt các quy định pháp luật về ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, vai trò của công đoàn trong việc tham gia điều tra tai nạn lao động và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động cũng được lưu ý.

Phát biểu tại hội nghị, ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: “Dù có sự cố gắng của cả hệ thống trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công đoàn các cấp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, nhưng tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn chết người vẫn xảy ra.

Số liệu thống kê cho thấy tính không bền vững của công tác này, tai nạn lao động xuất hiện ở những nơi trước đây không có tai nạn lao động. Do đó, đây là một công cuộc vô cùng nan giải, không cho phép lơ là. Tổ chức công đoàn phải xem đây là nhiệm vụ số một trong công tác bảo vệ, chăm lo cho người lao động”.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-dien-luc-viet-nam-dat-muc-tieu-cao-trong-dam-bao-atvsld-614362.ldo