Công đoàn Công Thương VN: Tích cực hỗ trợ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Vừa qua Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm quan hệ hợp tác đào tạo cán bộ công đoàn làm công tác giảng viên kiêm nhiệm giai đoạn 2003 - 2018.

Đại diện lãnh đạo CĐ CTVN và TƯLĐCĐ Lào tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Đ.T

Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN; đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN. Về phía TƯLHCĐ Lào có các đồng chí Simun Unnasi, Phó Chủ tịch TWLHCĐ Lào; Chongchith Vongxa, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯLHCĐ Lào; Ban Quản lý Dự án đào tạo giảng viên Lào cùng 35 học viên đại diện cho hàng trăm học viên CĐ Lào tham dự hội nghị...

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy cho biết, việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm lần này tại TP. Đà Nẵng là dịp để người lao động, đoàn viên và nhân dân hai nước cùng nhau ôn lại và làm sâu đậm thêm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt – Lào, mối quan hệ tốt đẹp đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane dày công vun đắp.

Lãnh đạo hai đơn vị trao quà lưu niệm. Ảnh: Đ.T

Trong thời gian qua, CĐCTVN và Ban Tuyên giáo TƯLHCĐ Lào thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ, sát cánh bên nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực, đặc biệt trong quan hệ hợp tác đào tạo cán bộ công đoàn. Giai đoạn 2003 - 2018, hai bên đã phối hợp tổ chức tập huấn cho 318 lượt học viên Lào thuộc 4 khóa đào tạo (trong đó có 114 lượt cán bộ nữ).

Nội dung tập huấn bao gồm: Phương pháp giảng dạy tích cực và các tài liệu liên quan đến hoạt động công đoàn. Kết quả, đã có hơn 100 giảng viên hoàn thành chương trình và nhận chứng chỉ giảng viên kiêm nhiệm. Đặc biệt, từ số giảng viên được CĐCTVN phối hợp đào tạo, phía bạn đã tổ chức được 160 lớp tập huấn về vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐ Lào, nhiệm vụ của cấp CĐ cơ sở và giải quyết tranh chấp lao động với khoảng 5.210 học viên tham dự.

CĐCTVN cũng đã đón trên 33 lượt giảng viên Lào sang dự Hội nghị CLB Giảng viên CĐCTVN và cử hàng chục giảng viên, cán bộ sang hỗ trợ CĐ Lào tổ chức tập huấn. Ngoài ra, CĐCTVN còn hỗ trợ phía bạn một số trang bị vật chất kỹ thuật, laptop, bảng, valy dụng cụ giảng dạy, 20 máy may công nghiệp, vải mẫu... với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy thay mặt BCH CĐCTVN tặng Bằng khen CĐCTVN cho tập thể Ban Quản lý Dự án Đào tạo Cán bộ Công đoàn Lào và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong công tác đào tạo giảng dạy của CĐCTVN.

Thay mặt TƯLHCĐ Lào, đồng Simuon Unnasi đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Lào” cho Tập thể CĐCTVN và tặng Bằng khen của TƯLHCĐ Lào cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ đào tạo cán bộ CĐ làm công tác giảng viên kiêm nhiệm của CĐ Lào.

Đình Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-cong-thuong-vn-tich-cuc-ho-tro-trung-uong-lien-hiep-cong-doan-lao-617915.ldo