Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN

Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN; kế hoạch đào tạo nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến các cơ sở trực thuộc tại khu vực phía Bắc.

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phổ biến Nghị quyết Đại hội XII CĐVN. Ảnh: C.T

Trong chương trình, đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCTVN đã phát biểu, quán triệt, phổ biến tóm tắt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN gồm: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐVN; Mục tiêu tổng quát cũng như các chỉ tiêu phấn đấu và 3 khâu đột phá trong giai đoạn 5 năm tới.

Nghị quyết Đại hội XII CĐVN nhấn mạnh vào việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động; Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh và chuyên nghiệp… Trong đó, nhiều chỉ tiêu cụ thể đã được thể hiện trong Nghị quyết như: Phát triển kết nạp được 2 triệu đoàn viên từ nay đến năm 2023; hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp vào Đảng. Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm: nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật… tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 70% trở lên DN có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên…

Để đạt các mục tiêu trên và không mang tính hình thức, Nghị quyết Đại hội XII CĐVN đã chỉ rõ 3 khâu đột phá bao gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước có đủ năng lực, phẩm chất; và cuối cùng là xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội III CĐCTVN đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các đại biểu, như: Vấn đề tài chính để làm công tác đào tạo; đổi mới chương trình, hình thức đào tạo; đề xuất mở rộng đối tượng được gia học Nghị quyết; các vấn đề về TƯLĐTT... Các ý kiến tại phiên thảo luận đã được Chủ tọa điều hành Hội nghị giải đáp, trao đổi và làm rõ để các nội dung của Nghị quyết được quán triệt một cách đầy đủ nhất đến tất cả các cơ sở trực thuộc trong Ngành.

Thùy Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-cong-thuong-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cdvn-638212.ldo