Công đoàn Công Thương Việt Nam ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vì người lao động

Ngày 29/5/2019, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã tổ chức Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị trong ngành vì mục tiêu 'Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn' cho người lao động.

Chủ tịch CĐCTVN - ông Trần Quang Huy - cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng liên đoàn và Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp.

CĐCTVN ký thỏa thuận hợp tác với các DN nhằm đem lại phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ

CĐCTVN ký thỏa thuận hợp tác với các DN nhằm đem lại phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ

Trong Tháng công nhân năm 2019, CĐCTVN đã tổ chức các đoàn trực tiếp thăm và tặng quà cho gần 30 đơn vị, trên 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức chăm lo, thăm hỏi, động viên tới người lao động; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; tổ chức các hội thảo về đề tài công nhân và người lao động; các hoạt động về nguồn; khánh thành các nhà ăn ca tự chọn; gắn biển các công trình; tổ chức các giải thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ, Hội thi an toàn vệ sinh viên; tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát...

Nhằm đem lại nhiều phúc lợi hơn cho đoàn viên, người lao động, ngày 29/5, CĐCTVN đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác với các đơn vị: Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Y tế môi trường lao động Công Thương, Công ty CP Giao nhận hàng không AAL, Công ty CP Xà phòng Hà Nội, Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Từ đó mang lại nhiều lợi ích ưu đãi cho cán bộ công nhân người lao động trong toàn ngành.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật

Đánh giá về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa CĐCTVB và các đơn vị, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết, việc ký kết một lần nữa khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Đại diện lãnh đạo Tổng liên đoàn chúc mừng những kết quả phối hợp các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua và chúc các đơn vị tiếp tục có nhiều sự hợp tác thành công hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt, có thêm nhiều thỏa thuận hợp tác thiết thực, hữu ích cho người lao động với mục tiêu "quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn". Đồng thời, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, có kinh nghiệm và nhiệt tình với hoạt động công đoàn - dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên; Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, sát với từng nhóm đối tượng, gắn với đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ…

Chủ tịch CĐCTVN trao quà ủng hộ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đại diện các đơn vị

Đại diện Cty CP dịch vụ hàng không TASECO (giữa) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 15 “Mái ấm công đoàn” cho CĐCTVN

Đại diện Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương trao quà cho 10 đoàn viên, người lao động ngành Công Thương có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, CĐCTVN cũng đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ xây dựng "Mái ấm công đoàn"; trao quà mái ấm công đoàn cho đoàn viên và người lao động; trao quà của Khối thi đua 11 công đoàn ngành, Trung ương cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của CĐCTVN; trao quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân năm 2019 và người bị tai nạn lao động nặng nhân dịp tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Thu Hà - Cấn Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-doan-cong-thuong-viet-nam-ky-ket-nhieu-thoa-thuan-hop-tac-vi-nguoi-lao-dong-120410.html