Công đoàn Công an TP.HCM: Hỗ trợ kinh phí trị bệnh cho đoàn viên khó khăn

Chiều 16-11-2018, Công đoàn Công an TP.HCM tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các ĐVCĐ vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống.

Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Công đoàn CATP nhằm giúp đỡ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn lại mắc bệnh hiểm nghèo có thêm phần kinh phí để điều trị.

Hoạt động còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với tinh thần chia sẻ giúp đỡ, tương thân, tương ái, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng và tổ chức Công đoàn đối với ĐVCĐ bị bệnh hiểm nghèo. Từ đó, giúp người bệnh an tâm điều trị, có thêm động lực vươn lên, vượt qua nỗi đau bệnh tật sớm trở lại công tác, lao động sản xuất.

Công đoàn CATP trao phần hỗ trợ đến 4 đoàn viên công đoàn. Gồm các đồng chí: Trần Đức Lợi (SN 1983, Phòng Hậu cần, hỗ trợ 6 triệu đồng); Trần Thanh Hương (SN 1964, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, hỗ trợ 4 triệu đồng); Phạm Thị Vân (SN 1984, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, hỗ trợ 4 triệu đồng); Nguyễn Thị Hạt (SN 1977, Bệnh viện CATP, hỗ trợ 4 triệu đồng).

Thượng tá Nguyễn Minh Thiện – Chủ tịch công đoàn CATP trao phần hỗ trợ đến 4 đoàn viên công đoàn

Thượng tá Nguyễn Minh Thiện – Chủ tịch công đoàn CATP trao phần hỗ trợ đến 4 đoàn viên công đoàn

Riêng trường hợp đồng chí Huỳnh Công Thanh (SN 1975, Phòng Hậu cần) đang điều trị bệnh, không đến dự được. Ban chấp hành công đoàn CATP sẽ trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên và trao phần hỗ trợ điều trị bệnh đối với đồng chí Thanh. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 24 triệu đồng do công đoàn CATP vận động cán bộ ĐVCĐ đóng góp.

Trước đó, chiều 15-11, Ban thường vụ công đoàn CATP tổ chức công bố và trao các quyết định tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) theo mô hình tổ chức mới tại trụ sở CATP. Thượng tá Nguyễn Minh Thiện – Chủ tịch công đoàn CATP chia sẻ những nội dung hoạt động theo mô hình tổ chức mới để các CĐCS kịp thời nắm bắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trao các quyết định theo mô hình mới.

Cụ thể, 18 CĐCS Phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện về trực thuộc CĐCS công an quận, huyện; CĐCS Trung tâm thiết bị phòng cháy, chữa cháy 4/10 về trực thuộc CĐCS công ty 990; CĐCS Phòng Viễn thông Tin học về trực thuộc CĐCS Phòng Tham mưu CATP; CĐCS Bệnh viện CATP, Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng về trực thuộc CĐCS Phòng Hậu cần; giải thể CĐCS Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh.

Đại diện các công đoàn cơ sở (CĐCS) nhận quyết định tổ chức theo mô hình mới

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/ho-tro-kinh-phi-tri-benh-den-doan-vien-kho-khan_65267.html