Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Chiều 6.12, Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và sinh hoạt chính trị về nguồn tại di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng).

Các đồng chí, cán bộ Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chiều 6.12, Thiếu tá Phạm Mạnh Tường - Phó Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức cho các đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn trong CAND năm 2018 tới dâng hương tưởng niệm tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và sinh hoạt chính trị về nguồn tại di tích Bạch Đằng Giang, Hải Phòng.

Trong lễ dâng hương, Thiếu tá Phạm Mạnh Tường - Phó Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh trong việc sáng lập Đảng Cộng sản, sáng lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, Tổng Biên tập đầu tiên của báo Lao Động và Bí thư đầu tiên của Hải Phòng.

Đoàn dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: PMT.

Bên cạnh đó, sự hy sinh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân khi tuổi đời còn rất trẻ là sự mất mát to lớn của Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng...

Tại khu đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, các cán bộ Công đoàn CAND đã thắp hương tưởng niệm anh linh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Hồ Ngọc Lân và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn cũng có buổi sinh hoạt chính trị tại khu di tích Bạch Đằng Giang.

Ngay sau đó, đoàn đã có buổi sinh hoạt chính trị về nguồn tại di tích Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ đoàn viên công đoàn.

Khu di tích Bạch Đằng Giang là quần thể lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng nổi tiếng của thành phố Cảng. Trên cửa sông Bạch Đằng đã gắn liền với 3 trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta (năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán; năm 981 Lê Hoàn đánh tan quân Tống và năm 1288 Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông).

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-cand-dang-huong-tai-den-tho-lanh-tu-nguyen-duc-canh-645311.ldo