Công đoàn Bộ Tài Chính, TCHQ tặng quà cho thương bệnh binh tại tỉnh Phú Thọ

Sáng ngày 20/7/2018, đoàn đại biểu của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn Tổng cục Hải quan thăm và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Anh.

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan vào các dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Cùng tới thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ lần này còn có đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Tổng cục Hải quan; đồng chí Nguyễn Doãn Bốn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Thọ và các cán bộ, đoàn viên thanh niên của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện đoàn công tác, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hi sinh mất mát của thương, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến và cảm thông chia sẻ với những cố gắng, tận tụy ngày đêm của đội ngũ cán bộ trung tâm điều dưỡng đang công tác phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho thương, bệnh binh và người có công.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Tổng cục Hải quan thăm hỏi các thương bệnh binh. Ảnh: Hoàng Anh.

Trước những tình cảm và sự hỗ trợ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan dành cho Trung tâm, ông Vũ Danh Nam, Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận, gửi lời cảm ơn tới các công đoàn viên thuộc cơ quan Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Ông Nam chia sẻ, Trung tâm được thành lập năm 1976, hiện đang nuôi dưỡng thương binh nặng và điều dưỡng luân phiên người có công cho 9 tỉnh, thành phố phía Bắc. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ hiện đang chăm sóc và điều trị 30 thương, bệnh binh nặng (tỷ lệ thương tật trên 81%); điều dưỡng luân phiên hằng năm cho từ 2.500 đến 3.500 lượt người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hoàng Anh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-doan-bo-tai-chinh-tong-cuc-hai-quan-tham-va-tang-qua-cho-cac-thuong-benh-binh-tai-tinh-phu-tho.aspx