Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức hoạt động Hè cho con em cán bộ

Sáng nay (1/6), Công đoàn Bộ Ngoại giao phối hợp với Sân khấu Lệ Ngọc tổ chức cho các cháu thiếu nhi con cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ xem kịch 'Tấm Cám' tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Các hoạt động này nhằm thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và tạo sân chơi lành mạnh cho con cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ, giúp các phụ huynh yên tâm công tác.

Một tiết mục biểu diễn của các em thiếu nhi trước giờ xem kịch Tấm Cám. (Ảnh: Trung Hiếu)

Vở kịch Tấm Cám đã được lược bỏ những tình tiết không phù hợp với các khán giả nhỏ tuổi. Đạo diễn người Singapore - Chua Soo Pong - người trực tiếp dàn dựng vở kịch - khẳng định dù không giữ toàn bộ nguyên tác, vở kịch vẫn phản ánh nét văn hóa dân gian Việt Nam và tinh thần, ý nghĩa tác phẩm.

Chương trình biểu diễn thu hút sự chú ý của phụ huynh và các em nhỏ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Diễn viên Kim Oanh - nữ chính phim truyền hình Những cô gái trong thành phố - đảm nhiệm vai Tấm. Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc đóng vai dì ghẻ. Ngoài ra, vở kịch có sự tham gia của nhiều diễn viên tài năng, trong đó có cả các diễn viên nhỏ tuổi của Sân khấu Lệ Ngọc như bé Tuệ Lâm (vai Tấm lúc nhỏ), bé Như Khôi (Cám lúc nhỏ)...

Ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc điều hành sân khấu - cho biết vở kịch sẽ được công diễn trong và ngoài nước, dự kiến tham gia Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn thiếu nhi thế giới tại Toyama (Nhật Bản) vào năm 2020.

Một cảnh trong vở kịch “Tấm Cám”. (Ảnh: Trung Hiếu)

Buổi xem kịch đã mang lại cho các em nhỏ những giờ phút hào hứng, sảng khoái và những bài học làm người bổ ích, đầy tính nhân văn mà các nghệ sĩ kịch đã truyền lại cho các em. Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Công đoàn Bộ cũng đã tặng quà cho các thiếu nhi con cán bộ, công chức thuộc các công đoàn bộ phận mỗi cháu một phần quà theo quy định.

Các nghệ sĩ của Sân khấu Lệ Ngọc giao lưu với các em nhỏ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Sân khấu Lê Ngọc là đơn vị kịch nói xã hội hóa đầu tiên ở Hà Nội. Nhiều tác phẩm tại đây được mời diễn tại các liên hoan sân khấu quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines…

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cong-doan-bo-ngoai-giao-to-chuc-hoat-dong-he-cho-con-em-can-bo-95198.html