Công diễn vở kịch 'Sài Gòn' của nữ đạo diễn người Pháp tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 11-9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Pháp tổ chức buổi giới thiệu chương trình biểu diễn vở kịch 'Sài Gòn' của nữ đạo diễn Caroline Guiela Nguyen.

Chương trình do đoàn kịch Les Hommes Approximatifs biểu diễn vào đêm 21 và 22-9 tại nhà hát Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Ban tổ chức sẽ tặng 300 vé xem vở kịch cho học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Pháp.

Quang cảnh buổi giới thiệu vở kịch “Sài Gòn”.

Vở kịch “Sài Gòn” kể lại cuộc đời của những người Pháp, người Việt Nam với nhiều biến cố theo dòng lịch sử từ năm 1956 đến 1996. Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong một nhà hàng tại Sài Gòn, Việt Nam vào năm 1956 và tại quận 12 Paris vào năm 1996. Đó là những câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, tình mẹ con… với những giá trị nhân văn sâu sắc. Các diễn viên người Pháp, Việt Nam và người Pháp gốc Việt sẽ hóa thân vào 11 nhân vật của vở kịch. Vở kịch “Sài Gòn” đã gây tiếng vang lớn tại Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon lần thứ 71 năm 2017 và sau đó được khán giả chào đón nồng nhiệt tại các nhà hát danh giá trên thế giới. Vở diễn hiện đang lưu diễn quốc tế.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/cong-dien-vo-kich-sai-gon-cua-nu-dao-dien-nguoi-phap-tai-tp-ho-chi-minh-549244