Công diễn vở 'Hoa lửa Truông Bồn' tại TP HCM

Vở Hoa lửa Truông Bồn (kịch bản: Nguyễn Thế Kỷ, do Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phối hợp với Trung tâm Bảo tồn - Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ tổ chức dàn dựng) sẽ ra mắt công chúng TP HCM từ ngày 24 đến 25-4 tại Nhà hát Bến Thành.

Đây là sự kiện văn nghệ góp phần chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019).

Truông Bồn là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Nghệ An. Nơi đây đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến như một mốc son hào hùng, 13 chiến sĩ Tiểu đội 2 - Tiểu đội Cảm tử thuộc Đại đội 317 - Đội 65 Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vào sáng 31-10-1968, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng ném bom ở miền Bắc được thực thi.

Cảnh trong vở “Hoa lửa Truông Bồn”. (Ảnh do Nhà hát Bến Thành cung cấp)

Cảnh trong vở “Hoa lửa Truông Bồn”. (Ảnh do Nhà hát Bến Thành cung cấp)

"Hoa lửa Truông Bồn" gồm 4 cảnh. Từng đoạn cảnh mở ra hồi ức của các chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 nhớ về một thời hoa lửa tại địa danh Truông Bồn. Vở diễn là bản anh hùng ca tuyệt đẹp về sự kiện lịch sử bi tráng này. Trước khi vào Nam lưu diễn, vở đã chạm đến trái tim người xem qua từng chi tiết, lời thoại, sự hóa thân của dàn diễn viên tài năng và âm hưởng đằm thắm đến nao lòng của dân ca ví, giặm.

T.Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/cong-dien-vo-hoa-lua-truong-bon-tai-tp-hcm-20190421210838346.htm