Công diễn vở 'Hai mươi năm thù hận'

Công diễn vở 'Hai mươi năm thù hận'; Tập huấn nghiệp vụ rà soát quảng cáo; Sơ kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch là những thông tin nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương.

Cảnh trong vở diễn “Hai mươi năm thù hận”. Ảnh: qdnd

Cảnh trong vở diễn “Hai mươi năm thù hận”. Ảnh: qdnd

Hà Nội: Tối 21/7, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Nhà hát Chèo Quân đội đã công diễn vở "Hai mươi năm thù hận".

Đây là vở diễn tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần IV năm 2020, do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức.

Vở diễn "Hai mươi năm thù hận" của tác giả Lê Chí Trung; đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang; chỉ đạo nghệ thuật: Giám đốc, Đại tá, đạo diễn NSND Nguyễn Quốc Trượng.

Vở diễn được Nhà hát Chèo Quân đội đầu tư dàn dựng kỹ lưỡng, với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát.

Vở diễn "Hai mươi năm thù hận" khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Thông qua vụ án xảy ra cách đây 20 năm, vở diễn kết nối từ quá khứ đến hiện tại, phản ánh sâu sắc sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an nhân dân.

Hưng Yên: Ngày 21/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố tập trung khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Sở VHTTDL tích cực, chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, quyết định về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được thực hiện. Sở VHTTDL đã tham mưu với UBND tỉnh lập hồ sơ khoa học đề nghị các cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp quốc gia, di tích cấp quốc gia đặc biệt và công nhận bảo vật quốc gia đối với các di tích, hiện vật trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực du lịch, Sở VHTTDL hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn khai báo y tế cho khách du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình kích cầu du lịch nội địa, triển khai cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch Hưng Yên năm 2020; thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên; xây dựng Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030"...

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Sở VHTTDL sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của dân tộc, của tỉnh; các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao; triển khai các chương trình kích cầu du lịch hậu dịch Covid-19…

Hải Dương: Sáng 22/7, Sở VHTTDL tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát quảng cáo, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là cán bộ phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; công chức văn hóa cấp xã, phường và trưởng thôn, khu dân cư một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung của Công văn số 683/VHCS-QLHĐQC ngày 02/10/2019 của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đặc biệt, học viên được hướng dẫn việc rà soát, đánh giá, phát hiện, xử lý các bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị có nội dung không còn phù hợp, các loại hình quảng cáo có nội dung trái quy định, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự xã hội, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngay sau khi lớp tập huấn kết thúc, Sở VHTTDL sẽ phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát hoạt động quảng cáo, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh năm 2020 từ ngày 22/7 đến 05/8.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cong-dien-vo-hai-muoi-nam-thu-han-20200722142538251.htm