Công diễn những tiết mục đặc sắc trong cuộc thi 'Tài năng diễn viên trẻ 2020'

Tối 9/1/2021 Nhà hát tuổi trẻ đã tổ chức công diễn những tiết mục đặc sắc trong cuộc thi 'Tài năng diễn viên trẻ 2020'

Đêm công diễn mang đến cho khán giả 4 trích đoạn từ 4 diễn viên Anh Tú (vai diễn Tartuffe) trong trích đoạn "Tartuffe"; Phạm Thị Hương Anh (vai diễn Hạ Âu) trong trích đoạn "Xin lỗi em chỉ là con đĩ"; Trương Mạnh Đạt (vai diễn ông già 95 tuổi) trong trích đoạn "Những cái ghế" NS Thiên Lâm vai Đạo Kim Trong trích đoạn “ Tiếng chim hót trong vườn Ngọc lan” cùng các nghệ sỹ của Nhà hát tuổi trẻ.

Mỗi trích đoạn mang một màu sắc, thông điệp khác nhau đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc riêng.

Thông qua các vai diễn, các diễn viên trẻ của Nhà hát tuổi trẻ mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn, đóng góp tài năng, công sức của mình cho cộng đồng.

NS Phạm Quỳnh Dương – Trưởng Đoàn kịch Nhà hát tuổi trẻ trao kỷ niệm chương hành động vì cộng đồng đến nhà báo Phạm Quốc Cường Tổng thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus – báo Pháp luật Việt Nam.

NS Phạm Quỳnh Dương – Trưởng Đoàn kịch Nhà hát tuổi trẻ trao kỷ niệm chương hành động vì cộng đồng đến nhà báo Phạm Quốc Cường Tổng thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus – báo Pháp luật Việt Nam.

Cũng trong đêm công diễn, thay mặt lãnh đạo Nhà hát tuổi trẻ, NS Phạm Quỳnh Dương – Trưởng Đoàn kịch Nhà hát tuổi trẻ đã trao kỷ niệm chương hành động vì cộng đồng đến với nhà báo Phạm Quốc Cường, Tổng thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus – báo Pháp luật Việt Nam và ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch tập đoàn Gwin, vì đã có những đóng góp quan trọng cho tiến trình tìm kiếm tài năng nghệ thuật do Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức, thực hiện công diễn.

NS Phạm Quỳnh Dương – Trưởng Đoàn kịch Nhà hát tuổi trẻ trao kỷ niệm chương hành động vì cộng đồng cho

ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch tập đoàn Gwin.

Cuộc thi “ Tài năng diễn viên trẻ 2020” là sân chơi nghệ thuật do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức. Nhằm tạo điều kiện để các diễn viên trẻ của sân khấu kịch nói giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật, từ đó tạo ra những tác phẩm sân khấu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong thời kỳ mới.

Hà Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/cong-dien-nhung-tiet-muc-dac-sac-trong-cuoc-thi-tai-nang-dien-vien-tre-2020-d145738.html