Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu

Hiệp hội Bác sỹ Indonesia đánh giá Indonesia, quốc gia từng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19 tại Đông Nam Á, đã thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh và có thể chuyển sang một giai đoạn mới khả quan hơn.

Phát biểu tại một sự kiện y tế diễn ra trực tuyến hôm nay (12/12), ông Adib Khumaidi – Chủ tịch điều hành Hiệp hội Bác sỹ Indonesia – cho rằng Indonesia đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng Covid-19, dựa vào thực tế số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày giảm đáng kể trong mấy tháng qua, cũng như so sánh với “đỉnh dịch” hồi giữa tháng 7/2021 khi có tới hơn 56.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày.

Theo bác sỹ Adib Khumaidi, dịch Covid-19 ở Indonesia có thể chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu nếu như không có sự gia tăng đột biến số ca nhiễm Covid-19 trên toàn lãnh thổ sau dịp Giáng sinh và Năm mới 2022. Tuy nhiên, ông Adib cảnh báo công chúng không được chủ quan, phải tiếp tục thực hiện nghiêm các giao thức y tế gồm đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách.

Ông Adib Khumaidi. Nguồn: LAMPUNGPRO.CO/DOK. PRIBADI

Ông Adib Khumaidi. Nguồn: LAMPUNGPRO.CO/DOK. PRIBADI

Với vai trò là lực lượng tuyến đầu chống Covid-19, Hiệp hội Bác sỹ Indonesia tiếp tục nỗ lực cho sự hồi phục, thích ứng với thay đổi của hệ thống y tế. Bên cạnh đó, Hiệp hội vẫn chuẩn bị nhiều biện pháp phòng ngừa khả năng bùng phát “làn sóng” Covid-19 lần thứ 3 vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, trong đó có việc đảm bảo nguồn nhân lực, thiết bị y tế, máy thở oxy tại các bệnh viện.

Gần đây, Indonesia chỉ ghi nhận khoảng 200 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày và nhiều khu vực không ghi nhận trường hợp tử vong nào. Để sớm đưa Covid-19 thành bệnh đặc hữu, chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng, đến nay đã tiêm đầy đủ liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 101 triệu dân, đạt 48,7% mục tiêu đề ra./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hiep-hoi-bac-sy-indonesia-covid-19-co-the-thanh-benh-dac-huu-911138.vov