'Công dân trẻ tiêu biểu' Nhã Thi: Mỗi vở diễn, bài hát là thông điệp gửi đến khán giả

Luôn tìm tòi, làm mới mình qua từng vai diễn, lời ca, cô ca sĩ người miền Tây Trần Ngọc Nhã Thi vừa vinh dự đón nhận danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM' sau nhiều năm cống hiến.

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trần Ngọc Nhã Thi (sinh năm 1989, quê Tiền Giang) thi tuyển vào Trường Ðại học Sân khấu Ðiện ảnh TPHCM với ước mơ trở thành diễn viên kịch nói. Nhìn thấy ở Nhã Thi có tố chất về cải lương nên các thầy cô đã hướng cô theo học khoa Kịch hát dân tộc, chuyên ngành Sân khấu cải lương. Và từ đó cô gắn bó nghề hát một cách đầy duyên nợ. Tốt nghiệp ra trường, Nhã Thi về công tác tại Ðoàn Văn công Ðồng Tháp, sau đó đầu quân cho Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho đến nay.

“Cũng có lẽ do bản thân Thi ở miền Tây sông nước nên từ nhỏ những câu ca vọng cổ đã thấm đẫm vào máu qua lời ru của nội. Lớn lên, cộng thêm niềm đam mê bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc nên tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình với bộ môn sân khấu cải lương”, Nhã Thi bộc bạch.

Nhã Thi dành nhiều tâm huyết vào từng vai diễn nhằm khắc họa rõ nét các hình tượng, nhân vật lịch sử.

Nhã Thi dành nhiều tâm huyết vào từng vai diễn nhằm khắc họa rõ nét các hình tượng, nhân vật lịch sử.

Diễn viên, ca sỹ Nhã Thi cho biết, trước khi hóa thân vào mỗi nhân vật lịch sử, cô phải tìm hiểu thật kỹ về nhân vật đó thông qua báo đài, hình ảnh, tư liệu để lại, thậm chí có khi phải đến tận đền thờ để dâng hương xin phép được thể hiện nhân vật. Sự cẩn trọng, nghiêm cẩn đó cùng với việc liên tục trau dồi tập luyện vũ đạo, hóa trang... nhằm đảm bảo sự chính xác cao độ với từng giai đoạn lịch sử, với tính cách của mỗi nhân vật mà Thi được chọn diễn xuất.

Là nghệ sĩ trẻ luôn tràn đầy năng lượng và say nghề, bên cạnh việc tham gia biểu diễn tại nhà hát, Nhã Thi còn tích cực trong các hoạt động do Chi đoàn và Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức như: tham gia chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, các chuyến biểu diễn phục vụ bà con vùng xa, chiến sĩ…

“Là một nghệ sỹ trẻ, tôi tự đòi hỏi mình phải tiếp thu những cái mới hiện nay để các khán giả trẻ có dễ tiếp thu hơn với bộ môn nghệ thuật cải lương; đồng thời cũng phải giữ được những nét đẹp truyền thống vốn có của cải lương. Mỗi vở diễn, mỗi bài hát là một thông điệp truyền đến khán giả”, Nhã Thi chia sẻ và cho biết, ước mong lớn nhất của cô là có thể tiếp cận khán giả nhiều hơn nữa; thu hút khán giả đến xem trực tiếp tại rạp ngày một nhiều hơn. Giờ đây, cô từng ngày phát huy sức trẻ và sở trường nghệ thuật của mình để đóng góp cho bộ môn nghệ thuật của dân tộc cũng như sự phát triển văn hóa của nước nhà.

Diễn viên Trần Ngọc Nhã Thi vừa được tuyên dương danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" nhờ những đóng góp hiệu quả và tích cực trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động cộng đồng.

Nhã Thi cùng các cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực hoạt động khác nhận danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM".

Khán giả mến mộ chụp ảnh với Nhã Thi tại lễ tuyên dương diễn ra ngày 1/1 ở Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Nhìn lại năm 2020 nhiều biến động, giọng ca 8x miền Tây Trần Ngọc Nhã Thi cho rằng mình đã trải qua “một năm rất may mắn”. Nói về những kế hoạch hoạt động trong năm mới 2021, cô khẳng định: “Trong năm 2021, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phục vụ cho khán giả và quê hương. Sắp tới tôi sẽ ra một số MV, trích đoạn và tham gia các vở mới của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Tất nhiên tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình, hoạt động thiện nguyện của Thành ủy TPHCM và nhà hát”.

Mới đây, Nhã Thi đã đậu vào khóa Đạo diễn sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM để tiếp tục bổ sung kiến thức mới cho bản thân.

"Cô gái vàng trong làng cải lương" trở thành "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM"

Bảng thành tích hoạt động ấn tượng của Trần Ngọc Nhã Thi đã bảo chứng cho niềm đam mê và tài năng của cô gái miền Tây xinh xắn qua 10 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua. Có thể kể đến một số dấu ấn như:

Giải Tư “Chuông vàng vọng cổ” năm 2012,

Huy chương Vàng Tài năng trẻ Sân khấu toàn quốc năm 2017,

Á quân chương trình “Đường đến danh ca vọng cổ” năm 2018,

Quán quân chương trình “Tinh hoa hội tụ” năm 2019,

Huy chương Bạc “Liên hoan sân khấu Cải lương chuyên nghiệp” năm 2019,

Huy chương Vàngở hạng mục đào mùi Giải thưởng tìm kiếm tài năng cải lương Trần Hữu Trang năm 2020.

Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhã Thi đã được tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2020 trong chương trình vinh danh được tổ chức vào ngày đầu năm 2021.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/cong-dan-tre-tieu-bieu-nha-thi-moi-vo-dien-bai-hat-la-thong-diep-gui-den-khan-gia-1773570.tpo