Công dân Nga bị cáo buộc là đặc vụ đã nhận tội

Bà Maria Butina ngày 13.12 thừa nhận thâm nhập Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) và tiếp cận với những nhà hoạt động chính trị bảo thủ nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến chính sách của Washington.

Nữ công dân Nga Maria Butina - Ảnh: The New York Times

Butina cũng cho biết bà làm những việc nêu trên cùng một quan chức phía Moscow, hai người Mỹ trong khoảng thời gian 2015 - 7.2018. Quan chức Nga được xác định là cựu Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Alexander Torshin, còn một trong hai người Mỹ là Paul Erickson, nhà hoạt động chính trị có liên hệ mật thiết với đảng Cộng hòa.

Tại tòa, cô đồng ý hợp tác đầy đủ với mọi cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, cũng như cung cấp thông tin cần thiết. Luật sư Robert Driscoll dự đoán thân chủ mình có khả năng đối mặt với bản án 6 tháng tù và bị trục xuất về nước sau khi đã thi hành án. Lần ra tòa tiếp theo của bà Butina sẽ là ngày 12.2.2019.

Butina hợp tác với cựu Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Alexander Torshin - Ảnh: TASS

Bà Butina là công dân Nga đầu tiên bị kết tội tìm cách gây ảnh hưởng chính sách Mỹ trong lúc cuộc bầu cử tổng thống 2016 diễn ra chịu hợp tác với công tố viên.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cong-dan-nga-bi-cao-buoc-la-dac-vu-da-nhan-toi-103178.html