Công dân Mỹ đầu tiên chết vì dịch Corona

Một công dân Mỹ tử vong vì nhiễm chủng virus Corona trong khi điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán.

Hãng tin AFP và một số hãng thông tấn khác dẫn tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc xác nhận một công dân Mỹ vừa tử vong vì chủng virus Corona mới tại TP Vũ Hán (Trung Quốc).

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng một công dân Mỹ 60 tuổi bị chẩn đoán nhiễm chủng virus Corona mới đã chết tại một bệnh viện ở TP Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 6-2" - một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh nói với AFP.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Corona tại một phòng cách ly một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Corona tại một phòng cách ly một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, người phụ nữ 60 tuổi trên tử vong được cho là trường hợp người Mỹ đầu tiên chết vì dịch Corona. Bệnh nhân này đã có bệnh mạn tính từ trước khi mắc virus Corona.

"Chúng tôi thành thật chia buồn với sự mất mát người thân đối với gia đình bệnh nhân. Vì tôn trọng sự riêng tư của gia đình, chúng tôi chưa thể đưa ra bất cứ bình luận nào thêm" - phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ nói.

Thông tin này đến một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7-2 thông báo Mỹ chuẩn bị gửi 100 triệu USD hỗ trợ Trung Quốc và hỗ trợ các nỗ lực chống dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó Mỹ đã chuyển gần 17,8 tấn hàng y tế sang Trung Quốc, gồm khẩu trang, áo choàng phẫu thuật, thiết bị trợ thở.

Tính đến 12 giờ trưa 8-2, số người nhiễm chủng virus Corona mới ở mức 34.867, và số người chết vì dịch bệnh tăng lên trên 724 người, theo báo South China Morning Post.

NGUYÊN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/cong-dan-my-dau-tien-chet-vi-dich-corona-888407.html