Công dân 180 quốc gia có thể xin thị thực du lịch khi đến Ai Cập

Công dân 180 nước có thể xin thị thực du lịch khi đến Ai Cập, với điều kiện sở hữu hộ chiếu hợp lệ và đã từng được cấp thị thực vào một số nước.

Khách du lịch chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm ở quần thể kim tự tháp Giza ở Ai Cập, ngày 27/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Khách du lịch chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm ở quần thể kim tự tháp Giza ở Ai Cập, ngày 27/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Ahmed Issa cho biết công dân 180 nước có thể xin thị thực du lịch khi đến Ai Cập, với điều kiện sở hữu hộ chiếu hợp lệ và đã từng được cấp thị thực vào Vương quốc Anh, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản hoặc các nước thuộc khối Schengen.

Bộ trưởng Issa nói thêm rằng du khách của 78 quốc gia có thể nhận được thị thực du lịch khẩn cấp tại các cửa khẩu của Ai Cập hoặc theo hình thức đăng ký trực tuyến.

Tuyên bố này của Bộ trưởng Du lịch Ai Cập được đưa ra khi đề cập tới chiến lược nhằm tăng cường số lượng du khách nước ngoài đến thăm đất nước “Kim tự tháp”, cũng như thúc đẩy lượng khách nội địa lên 25% đến 30% hàng năm.

Theo số liệu mới đây do Ngân hàng Trung ương Ai Cập công bố, quốc gia Bắc Phi này đã đạt doanh thu du lịch 10,7 tỷ USD trong năm tài chính 2021/2022, tăng từ 4,9 tỷ USD trong năm tài chính 2020/2021.

Ngành du lịch của Ai Cập đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, khiến doanh thu giảm từ mức 13,03 tỷ USD năm 2019 xuống còn 4,1 tỷ USD vào năm 2020. Trước đại dịch năm 2019, quốc gia này đón 13,1 triệu lượt khách du lịch, con số này giảm xuống 3,7 triệu vào năm 2020 trước khi phục hồi lên mức khoảng 8 triệu vào năm 2021.

Bộ trưởng Issa nhấn mạnh thêm kế hoạch chính của chiến lược thúc đẩy du lịch này liên quan đến việc nới lỏng các thủ tục cho du khách khi đến thăm các địa điểm du lịch của Ai Cập. Ông nói thêm Ai Cập cũng có ý định tăng tần suất các chuyến bay nội địa nhờ sự hợp tác với Bộ Hàng không dân dụng để kích cầu du lịch trong nước.

Ngoài ra, Ai Cập đặt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư du lịch, tăng số lượng phòng khách sạn và cải thiện trải nghiệm du lịch tổng thể cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Hala El-Said, Ai Cập đang nhắm mục tiêu đầu tư vào lĩnh vực du lịch khoảng 7,4 tỷ bảng Ai Cập (gần 250 triệu USD) trong năm tài chính 2022/2023, cao hơn so với mức 6,2 tỷ bảng Ai Cập (210 triệu USD) của năm tài chính trước đó, tăng trưởng 19,4%./.

Nguyễn Tùng (P/v TTXVN tại Cairo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cong-dan-180-quoc-gia-co-the-xin-thi-thuc-du-lich-khi-den-ai-cap/277360.html