Công chứng viên... trời ơi!

 Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đề xuất hướng xử lý vụ việc.

Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đề xuất hướng xử lý vụ việc.

- Có chuyện gì mà có vẻ bức xúc vậy anh Ba Điện Bàn?

- Công chứng viên (CCV) là người thực thi công việc căn cứ vào tính pháp lý và các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Thế nhưng lại có CCV thiếu trách nhiệm, không tuân thủ đúng quy định của pháp luật công chứng dẫn đến hợp đồng vô hiệu, gây thiệt hại cho người dân nên bị tòa án tuyên buộc bồi thường hàng tỷ đồng.

- Có chuyện nghiêm trọng đó hả anh Ba! Cụ thể sự việc sao vậy anh?

- Là thế này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đang thi hành Bản án số 02/2019/DS-ST ngày 15-1-2019 của TAND TX Điện Bàn và Bản án số 79/2019/DS-PT ngày 28-11-2019 của TAND tỉnh Quảng Nam. Theo các quyết định thi hành án, Phòng Công chứng (CC) số 1 tỉnh Quảng Nam (thuộc Sở Tư pháp tỉnh) và liên đới là Cty TNHH Chí Thành (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phải bồi thường thiệt hại cho ông Võ Văn Thiện (số 71- Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) số tiền 8,7 tỷ đồng, trong đó Phòng CC số 1 tỉnh Quảng Nam bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng cùng án phí là 112,3 triệu đồng.

- Sai phạm gì mà nghiêm trọng dữ vậy anh Ba?

- Ngày 9-3-2012, Cty Chí Thành do ông Nguyễn Thanh Hải làm đại diện lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất C10 diện tích 1.559m2 cho ông Võ Văn Thiện. Phòng CC số 1 tỉnh Quảng Nam đã chấp nhận công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên. Sau khi lập hợp đồng chuyển nhượng, ông Thiện tiến hành đăng ký chỉnh lý biến động về chủ sử dụng đất nhưng không lập thủ tục được, do Cty Chí Thành không xuất hóa đơn và chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Do đó, ông Thiện khởi kiện yêu cầu trả lại tiền nhận chuyển nhượng đất và bồi thường thiệt hại.

- Sai phạm vậy CCV trả lời thế nào anh Ba?

- CCV Nguyễn Đức B. của Phòng CC số 1 tỉnh Quảng Nam thừa nhận, khi công chứng hợp đồng ngày 9-3-2012 giữa Cty Chí Thành và ông Thiện đã không kiểm tra kỹ các giấy tờ liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, không tuân thủ đúng quy định của pháp luật dẫn đến sai phạm.

- Vậy các bên đã thi hành án xong chưa anh Ba?

- Hơn một năm qua, việc thi hành án đối với hai Bản án số 02 và 79 chưa thực hiện được nên mới đây ông Võ Văn Thiện đã làm đơn phản ánh với cơ quan chức năng và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Đây là bài học đắt giá cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực công chứng hiện nay anh Ba nhỉ!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_235644_cong-chung-vien-troi-oi-.aspx