Công chức trẻ 'đa năng'

Anh Lê Minh Đức, sinh năm 1992, công chức Văn hóa - Xã hội UBND phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến của thành phố Hà Nội đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong tuần tới. Đây là ghi nhận xứng đáng của các cấp về sự 'đa năng', nhiệt tình, sáng tạo trong công tác, góp phần tích cực cho địa phương phát triển của người công chức trẻ này.

Anh Lê Minh Đức (áo kẻ ca rô) đang tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới tới các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm).

Cán bộ phong trào giỏi

Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2014 với tấm bằng loại giỏi, Lê Minh Đức được tuyển thẳng làm công chức phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm). Được giao phụ trách công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể dục thể thao, Lê Minh Đức luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp nên đã nhanh chóng tiếp cận và đảm đương tốt công việc.

Gần đây, Đức được tín nhiệm phân công là Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Hàng Đào”, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng phường. Do thạo về công nghệ thông tin, Đức còn kiêm phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan tới máy tính, kết nối mạng trong giải quyết công việc của phường Hàng Đào.

Vốn năng động, nhiệt tình, lại được sự động viên của lãnh đạo, Lê Minh Đức đã phối hợp với các bạn trẻ trong đơn vị tham gia và giành giải thưởng tại nhiều cuộc thi. Tiêu biểu là giải Nhì hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội” quận Hoàn Kiếm (năm 2017), giải Nhất hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” (năm 2018), giải Ba hội thi Chung khảo “Cán bộ phong trào giỏi” thành phố Hà Nội lần thứ nhất, năm 2020... Không những thế, Đức còn có nhiều đóng góp trong phong trào khuyến học, khuyến tài và được nhận nhiều giấy khen của phường, quận.

Chia sẻ về bí quyết thành công trong các cuộc thi nói riêng và trong hoạt động phong trào nói chung, Lê Minh Đức cho biết: “Mảng công việc của tôi là phải vừa làm tốt chuyên môn, vừa tạo sức lan tỏa cho các phong trào văn hóa, thể thao. Các cuộc thi chính là cơ hội tốt để lan tỏa nên phải bám sát chủ đề, chuẩn bị chu đáo từ khâu ôn tập kiến thức, xây dựng kịch bản đến thuyết trình… Đặc biệt là phần tiểu phẩm, chúng tôi chọn những câu chuyện đời thường trong bối cảnh địa bàn phố cổ giúp mọi người thấy rõ sự cần thiết của nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh”.

Không ngừng sáng tạo

Cuộc trò chuyện với Lê Minh Đức bị gián đoạn nhiều lần bởi những cuộc điện thoại và công việc phải xử lý gấp. Tất bật cả trong và ngoài giờ hành chính, song ở Đức luôn toát lên một năng lượng tích cực, truyền cảm hứng yêu công việc cho mọi người. Luôn nỗ lực làm tốt mọi phần việc, Đức đã góp phần quan trọng vào kết quả năm 2020, phường Hàng Đào có 776/849 hộ dân (chiếm 91%) hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Lê Minh Đức chia sẻ: “Tôi nghĩ phải luôn khắc phục những thiếu sót của bản thân, đặc biệt là công chức của một phường tại quận trung tâm Thủ đô thì càng đòi hỏi lề lối làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm. Chính hai quy tắc ứng xử được thành phố Hà Nội ban hành là cơ sở để tôi soi chiếu, hành động theo”.

Tâm huyết với công việc, Lê Minh Đức đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được quận Hoàn Kiếm công nhận, đưa vào triển khai, trong đó nổi bật là sáng kiến về nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Nội dung là tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, những người có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng.

Nghệ nhân nhân dân Mai Hạnh (số 5 Chả Cá, phường Hàng Đào) cho biết: “Đức rất chăm chỉ, thường đến tận nhà mời tôi tới các cuộc họp phổ biến, tuyên truyền về chủ trương hoặc tham gia chấm các giải thi về làm hoa lụa, trưng bày hoa... Sự nhiệt tình của Đức khiến tôi cũng cuốn theo phong trào chung”.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 3 phường Hàng Đào Trịnh Thị Nhung chia sẻ: “Khi có văn bản mới, Đức đều hướng dẫn cụ thể cách triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, chúng tôi phổ biến tới người dân được thuận lợi. Do đó vài năm qua, tổ dân phố số 3 với nhiều hộ kinh doanh trên phố Hàng Ngang luôn thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ: “Lê Minh Đức là điểm sáng cho cán bộ, công chức phường học tập bởi có năng lực, tác phong nhanh nhẹn, được cán bộ tổ dân phố quý mến. Với những tố chất đó, Lê Minh Đức sẽ vinh dự được kết nạp Đảng, dự kiến tổ chức vào dịp 22-12-2020”.

Chia sẻ cảm xúc được đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Lê Minh Đức khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn với bản thân, là động lực để tiếp tục cống hiến, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phong-su-ky-su/985122/cong-chuc-tre-da-nang