Công chức câu kết doanh nghiệp chiếm đoạt tiền may đồng phục

Kế toán Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, TP.HCM cùng chủ doanh nghiệp câu kết chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền may đồng phục.

Ngày 22-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Hiền (SN 1970, cựu nhân viên kế toán Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, TP.HCM) ba năm sáu tháng tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Chín (SN 1968, chủ doanh nghiệp tư nhân may mặc Tấn Mỹ) bị tuyên phạt hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh trên.

Bị cáo Trần Thị Lệ Hiền đứng trình bày với HĐXX. Ảnh: H.Y

Bị cáo Trần Thị Lệ Hiền đứng trình bày với HĐXX. Ảnh: H.Y

HĐXX nhận định bị cáo Hiền chiếm đoạt gần 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Chín biết rõ việc đưa riêng cho Hiền tiền chênh lệch hợp đồng như vậy là không đúng với mục đích, nội dung hợp đồng đã trúng thầu.

Chưa kể, Chín cũng biết rõ tiền thanh toán hợp đồng là tiền chi trả từ ngân sách nhà nước. Dù vậy, Chín vẫn đồng ý thực hiện yêu cầu do Hiền đưa ra nên là đồng phạm với lỗi cố ý.

Các bị cáo đã khắc phục 180 triệu đồng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt...

Theo hồ sơ, năm 2013, lực lượng Thanh tra xây dựng TP.HCM chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị cấp quận, huyện thành đơn vị trực thuộc phòng quản lý đô thị cấp quận, huyện.

Ở quận 1, Hiền là công chức tại Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, nhận nhiệm vụ kế toán ngân sách.

Trong giai đoạn 2014-2015, doanh nghiệp tư nhân may mặc Tấn Mỹ (Công ty Tấn Mỹ, do Chín làm đại diện pháp luật) làm hồ sơ đấu thầu hợp đồng cung cấp trang phục cho lực lượng quản lý trật tự đô thị quận 1 cùng các phường trực thuộc.

UBND quận 1 giao Văn phòng UBND làm chủ đầu tư quản lý tổ chức đấu thầu, Phòng quản lý đô thị quận thụ lập hồ sơ đề nghị để UBND quận đưa ra chủ trương, phê duyệt kinh phí cấp trang phục.

Trong quá trình đấu thầu nêu trên, Hiền và Chín thông đồng thực hiện nhiều hành vi sai phạm hòng “bỏ túi” tiền ngân sách.

Cụ thể, khi nhận hồ sơ đấu thầu từ doanh nghiệp, Trần Thị Lệ Hiền chủ động liên hệ chủ doanh nghiệp là Nguyễn Văn Chín.

Kế toán Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 hứa hẹn với chủ doanh nghiệp nâng khống giá trị, số lượng sản phẩm.

Không chỉ vậy, Chín có thể giao sản phẩm có chất lượng kém hơn so với cam kết khi làm hồ sơ dự thầu. Hiền cam kết sẽ tham mưu, đề xuất UBND quận đồng ý ký hợp đồng với Công ty Tấn Mỹ.

Đổi lại, Hiền sẽ hưởng khoản tiền chênh lệch giữa thực tế với giá trị hợp đồng được quận 1 quyết toán thanh toán, chuyển khoản vào tài khoản Công ty Tấn Mỹ tại ngân hàng.

Phi vụ đấu thầu thành công, Chín chuyển lại cho Hiền hơn 300 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó. Đây là khoản tiền chênh lệch giữa giá trị sản phẩm thực tế với giá trị hợp đồng gia công may đồng phục năm 2014 và 2015.

Nhận tiền, Hiền trích ra hơn 85 triệu đồng mua giày, vớ, còi để trang bị thêm cho nhân viên và phát tiền mặt cho 20 nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 không may đồng phục. Hiền sử dụng cá nhân số tiền còn lại.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/cong-chuc-cau-ket-doanh-nghiep-chiem-doat-tien-may-dong-phuc-914234.html