Công chúa Reema bint Bandar sẽ làm nữ Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ

Saudi Arabia mới đây đã bổ nhiệm Công chúa Reema bint Bandar làm đại sứ của nước này tại Mỹ, thay thế Hoàng tử Khalid bin Salman. Được biết, bà là con gái của cựu đại sứ Bandar bin Sultan Al Saud.

Ngày 24/2, sắc lệnh của Hoàng gia Saudi Arabia đã bổ nhiệm Công chúa Reema bint Bandar Al Saud làm đại sứ của nước này tại Mỹ, thay thế Hoàng tử Khalid bin Salman. Ảnh: ESPN.com.

Được biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Saudi Arabia, nữ giới được đảm nhiệm vai trò của một đại sứ ngoại giao cấp cao. Ảnh: Youtube.

Trong một bài đăng trên trang Twitter, Công chúa Reema bint Bandar đã gửi lời cảm ơn đến Thái tử kế vị Mohammed bin Salman khi tin tưởng bổ nhiệm bà làm Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ. Ảnh: Getty.

Được biết, Công chúa Reema bint Bandar sinh năm 1975 tại Riyadh, Saudi Arabia. Tuy nhiên, Công chúa Reema có nhiều năm sinh sống ở nước Mỹ trong thời gian cha bà, ông Bandar bin Sultan Al Saud, làm Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ từ năm 1983 đến 2005. Ảnh: CNN.

Tân Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ từng theo học tại Đại học George Washington và tốt nghiệp chuyên ngành Bảo tàng. Sau khi tốt nghiệp, bà quay trở về thủ đô Riyadh. Ảnh: ABC.

Trong thời gian học nghiên cứu bảo tàng, Công chúa Reema đã thực tập tại Viện Thế giới Ả-rập tại thủ đô Paris (Pháp) và Bảo tàng nghệ thuật Sackler ở thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: Telegraph India.

Trong thập niên qua, Công chúa Reema đã đóng góp nhiều sáng kiến, cả trong lĩnh vực tư và công cộng. Ảnh: EW.

Được biết, sau khi trở về Saudi Arabia vào năm 2005, Công chúa Reema đồng sáng lập Yibreen - trung tâm gym và spa cho phụ nữ. Sau đó, bà được bổ nhiệm vào vị trí CEO tại công ty Al Hama LLC và cũng là CEO của tổ chức Alfa International trong nhiều năm. Ảnh: BI.

Công chúa Reema là một doanh nhân năng động. Năm 2013, bà đã thành lập công ty Alf Khair. Bà cũng là thành viên của Hội đồng Tư vấn Sáng kiến Doanh nhân nữ của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Twitter.

Về đời tư, Công chúa Reema đã kết hôn với Hoàng tử Faisal bin Turki bin Nasser bin Abdulaziz Al Saud và có hai người con (một trai, một gái). Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn vào năm 2012. Ảnh: IM.

Mời độc giả xem thêm video: Phụ nữ ở Saudi Arabia được phép lái xe (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cong-chua-reema-bint-bandar-se-lam-nu-dai-su-saudi-arabia-tai-my-1190481.html