Công chúa Monaco lớn lên trong rạp xiếc, trở thành VĐV Olympic

Từ khi lên 7 tuổi, Pauline Ducruet tham gia những chuyến lưu diễn của gánh xiếc Thụy Sĩ trong khoảng thời gian mẹ mình, Công chúa Stéphanie, hẹn hò với một HLV voi.

 Pauline Ducruet (bên phải, sinh năm 1994) là con gái của Công chúa Monaco Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi và cựu vệ sĩ Daniel Ducruet trước khi họ kết hôn vào năm 1995. Hiện cô sống và làm việc giữa Paris (Pháp) và Monaco, SCMP đưa tin. Ảnh: @paulinedcrt.

Pauline Ducruet (bên phải, sinh năm 1994) là con gái của Công chúa Monaco Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi và cựu vệ sĩ Daniel Ducruet trước khi họ kết hôn vào năm 1995. Hiện cô sống và làm việc giữa Paris (Pháp) và Monaco, SCMP đưa tin. Ảnh: @paulinedcrt.

Cuộc hôn nhân hoàng gia kết thúc chóng vánh khi tháng 8/1996, ông Ducruet dính vào vụ bê bối tình ái liên quan tới vũ nữ thoát y người Bỉ, theo People. Tuy nhiên, Pauline vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với cha mẹ mình, Telegraph đưa tin. Cô còn một anh trai ruột tên Louis Robert Paul Ducruet (sinh năm 1992) và 3 anh chị em kế. Ảnh: Stephane Cardinale - Corbis.

Pauline hiện đứng vị trí thứ 16 trong danh sách kế vị hoàng gia Monaco. Ông bà ngoại của cô lần lượt là cố Vương phi Grace Kelly, hay còn được biết đến là “biểu tượng thanh lịch của Hollywood” và cố Thân vương Rainier III, một trong những người trị vì lâu nhất lịch sử châu Âu. Ảnh: Laurent Zabbulon/SC Pool - Corbis.

Tuổi ấu thơ của Pauline không giống như một thành viên hoàng gia thông thường. Năm 2001, khi Công chúa Stéphanie phải lòng một người huấn luyện voi của gánh xiếc du lịch Thụy Sĩ, cô đem theo con gái Pauline, khi ấy 7 tuổi, đi cùng nhiều năm. “Điều đó thật thú vị và tôi được chơi cùng động vật mọi lúc. Tôi cũng giao lưu với nhiều bạn bè đồng trang lứa khắp thế giới”, cô kể lại với Telegraph. Ảnh: Alain BENAINOUS/Gamma-Rapho.

Sau mối quan hệ đó, mẹ cô tái hôn với một VĐV nhào lộn người Bồ Đào Nha và Pauline bày tỏ mối quan tâm tới môn thể thao của cha dượng. Thậm chí, cô theo đuổi bộ môn này một thời gian. “Tôi hiểu rằng quá trình trưởng thành của tôi không bình thường và tôi trân trọng nó”, cô chia sẻ. Ảnh: @paulinedcrt.

Tương tự cô là Vương phi Charlene, người từng thi đấu môn bơi lội tại Thế vận hội Sydney 2000, Pauline cũng có khả năng thiên bẩm về các môn thể thao dưới nước. Năm 2010, cô thi đấu tại Thế vận hội Thanh niên Mùa hè ở Singapore, theo People. Cô cũng tham gia Giải vô địch lặn trẻ em thế giới ở Đức, Giải vô địch bơi và lặn trẻ em châu Âu ở Phần Lan. Ảnh: @fina1908.

Năm 18 tuổi, Pauline tới thành phố Paris để học ngành tạo mẫu thời trang tại Istituto Marangoni, sau đó chuyển đến New York (Mỹ) tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình tại Trường Thiết kế Parsons. Sau khi hoàn thành khóa thực tập tại Vogue và Louis Vuitton, cô nhận ra mình muốn trở thành một nhà sáng tạo. Ảnh: Tempus Magazine.

Năm 2018, cô cho ra mắt thương hiệu cá nhân Alter với mong muốn thúc đẩy thời trang bền vững và cung cấp các thiết kế gender-fluid (linh hoạt phi giới), Tempus Magazine đưa tin. Mẹ chính là nguồn cảm hứng lớn cho các thiết kế của Pauline. Hãng thời trang của cô đã tổ chức nhiều buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris. Ảnh: @paulinedcrt.

Không chỉ Hoàng tử Harry và Meghan Markle của Hoàng gia Anh, Pauline cũng chuẩn bị cho ra mắt bộ phim tài liệu riêng Forming về cuộc sống hào nhoáng của cô. Phim hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ cái nhìn chi tiết về cuộc sống của một thành viên hoàng gia tất bật với công việc. Ảnh: @paulinedcrt.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-chua-monaco-lon-len-trong-rap-xiec-tro-thanh-vdv-olympic-post1356160.html