'Công chúa' Huawei nhận thư chứa đạn

'Công chúa' Huawei Mạnh Vãn Châu đã nhận được nhiều lời dọa giết - bao gồm đạn được gửi qua bưu điện - trong khi bị quản thúc tại gia ở Canada.

Chuyện này được tiết lộ qua lời khai của Doug Maynard, giám đốc điều hành Lions Gate Risk Management. Đây là công ty cung cấp đội ngũ an ninh theo dõi bà Mạnh trong thời gian bà được bảo lãnh tại ngoại ở Vancouver, Canada, theo Reuters.

Bà Mạnh đã nhận được "năm hoặc sáu bức thư đe dọa" tại nơi ở của mình vào tháng 6 và tháng 7/2020. Sở cảnh sát Vancouver đã tham gia kiểm tra bằng chứng về những lời đe dọa, ông Maynard khai tại tòa án tối cao British Columbia hôm 13/1.

 Bà Mạnh Vãn Châu tại Vancouver, Canada. Ảnh: Reuters.

Bà Mạnh Vãn Châu tại Vancouver, Canada. Ảnh: Reuters.

Các bức thư "được gửi đến qua đường bưu điện và có thể dễ dàng nhận biết chúng bằng các dấu hiệu bên ngoài", ông Maynard nói.

Bà Mạnh và các luật sư của bà sẽ quay lại tòa trong tuần này, thúc đẩy việc nới lỏng các điều kiện tại ngoại của bà, bao gồm việc rút lực lượng an ninh túc trực theo dõi bà 24/7.

Bà Mạnh, 48 tuổi, con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt vào tháng 12/2018 tại sân bay quốc tế Vancouver theo lệnh của Mỹ. Mỹ cáo buộc bà có hành vi gian lận ngân hàng vì gây hiểu lầm cho HSBC về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran và có khả năng khiến ngân hàng này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bà đã khẳng định bà vô tội và đang chống lại việc dẫn độ sang Mỹ. Bà được bảo lãnh tại ngoại ngay sau khi bị bắt và bị quản thúc tại gia ở Vancouver kể từ đó.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-chua-huawei-nhan-thu-chua-dan-post1173332.html