Công chúa của gia đình hoàng gia giàu nhất thế giới

Với học vấn cao và nỗ lực không ngừng, Công chúa Haifa trở thành Thứ trưởng Bộ Du lịch Saudi Arab, cũng như nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty, tập đoàn lớn.

 Gia tộc Saud cai trị Saudi Arabia từ năm 1744 và đặt tên đất nước theo họ của mình. Trên website chính thức, họ tuyên bố giá trị tài sản ròng của gia tộc khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, SCMP đưa tin. Trong số hàng nghìn thành viên hoàng gia, Haifa bint Muhammad Al Saud, còn được gọi là Công chúa Haifa, nổi bật với những nỗ lực phát triển ngành du lịch quốc gia. Ảnh: Sikarin Fon Thanachaiary/WEF.

Gia tộc Saud cai trị Saudi Arabia từ năm 1744 và đặt tên đất nước theo họ của mình. Trên website chính thức, họ tuyên bố giá trị tài sản ròng của gia tộc khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, SCMP đưa tin. Trong số hàng nghìn thành viên hoàng gia, Haifa bint Muhammad Al Saud, còn được gọi là Công chúa Haifa, nổi bật với những nỗ lực phát triển ngành du lịch quốc gia. Ảnh: Sikarin Fon Thanachaiary/WEF.

Công chúa Haifa có tầm ảnh hưởng lớn trong gia đình hoàng gia Saudi Arabia, bởi cha cô là chắt của Muhammad bin Abdul Rahman Al Saud, người có công thành lập quốc gia. Cô được biết đến với trình độ học vấn cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Ảnh: @hmalsaud1.

Năm 2008, Công chúa Haifa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học New Haven (Mỹ). Cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ vị trí nhà phân tích tài chính tại ngân hàng HSBC Holdings và trở thành cộng sự cấp cao về bán vốn cổ phần. Ảnh: @hmalsaud1.

Năm 2012, cô gia nhập Bộ Giáo dục Đại học và làm cố vấn viên. Sau đó, cô lấy bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và ngành quản lý tại Trường Kinh doanh London (Anh) năm 2017, theo Arab News. Ảnh: @hmalsaud1.

Trên trang hồ sơ của Bloomberg, công chúa được liệt kê là thành viên hội đồng quản trị của Tổng cục Hàng không Dân dụng Saudi Arabia, với vai trò đại diện Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Saudi Arabia (SCTH). Ảnh: @hmalsaud1.

Cô còn là giám đốc điều hành của Tổng cục thể thao năm 2017-2019. Tháng 7/2018, cô trở thành tổng thư ký của công ty Formula E Holdings và hiện vẫn công tác tại vị trí này. Emirates Woman cho biết công chúa đã thành lập Hiệp hội Ung thư vú Zahra nhằm nâng cao nhận thức sớm về các vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Ảnh: @hmalsaud1.

Kể từ tháng 3/2019, Công chúa Haifa trở thành phó chủ tịch chiến lược tại SCTH. Cô cũng là phó chủ tịch kiêm chủ tịch ủy ban phụ nữ tại Liên đoàn đấu kiếm Saudi Arabia. Cô cũng là diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 5, nơi cô tham gia đối thoại với các đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu, theo Arab News. Ảnh: @hmalsaud1.

Cũng trong tháng 5, công chúa đích thân tiếp đón siêu sao bóng đá Lionel Messi trong chuyến du lịch của anh tới thành phố Jeddah. Theo Emirates Woman, nam cầu thủ hạ cánh xuống vương quốc này với vai trò đại sứ du lịch Saudi Arab. Các hoạt động chuyến thăm bao gồm đi dạo tại các địa danh lịch sử của thành phố và dùng bữa tối. Ảnh: @hmalsaud1.

Ngày 3/7, Công chúa Haifa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Du lịch Saudi Arab theo sắc lệnh của hoàng gia. Cô mô tả sự kiện này là bước tiến lớn để đạt các mục tiêu của Bộ Du lịch trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030 của quốc gia này. Ảnh: @hmalsaud1.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-chua-cua-gia-dinh-hoang-gia-giau-nhat-the-gioi-post1356391.html