Công chúa Campuchia qua đời ở tuổi 76

Cung điện Hoàng gia Campuchia đầu tuần rồi thông báo Công chúa Norodom Bopha Devi đã qua đời ở tuổi 76.

Công chúa Bopha Devi được biết đến với vai trò cựu bộ trưởng văn hóa. Bà là người giúp hồi sinh điệu nhảy Apsara truyền thống. Thông báo trên mạng xã hội Facebook của Cung điện Hoàng gia Campuchia cho biết bà qua đời vì "nguyên nhân tự nhiên".

Là con gái của cố vương Norodom Sihanouk, công chúa Bopha Devi trở thành vũ công múa Khmer khi mới 5 tuổi. Điệu múa này nhằm giải trí và phục vụ nghi lễ, gắn liền với Hoàng gia Campuchia trong hơn 1.000 năm.

Cố vương Sihanouk hồi năm 1966 đã đạo diễn một bộ phim trong đó Công chúa Bopha Devi thể hiện điệu nhảy Apsara.

Công chúa Norodom Bopha Devi. Ảnh: Reuters

Công chúa Norodom Bopha Devi. Ảnh: Reuters

Thời điểm chế độ Khmer Đỏ nắm quyền vào năm 1975, công chúa Bopha Devi buộc phải chạy trốn khỏi đất nước.

Sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ vào năm 1979 và tiến trình hòa bình giúp chấm dứt một thập kỷ nội chiến, bà trở lại Campuchia vào đầu những năm 1990, sau đó giúp hồi sinh điệu nhảy Apsara truyền thống cũng như các điệu nhảy Khmer khác.

Ước tính khoảng 1,7 triệu người Campuchia đã chết vì bị hành quyết, đói và bệnh tật trong thời kỳ được gọi là "những cánh đồng chết chóc".

Công chúa Bopha Devi từng là bộ trưởng văn hóa và mỹ thuật từ năm 1998-2004.

Hoàng tử Sisowath Thomico, một người anh em họ của bà, chia sẻ với Reuters: "Campuchia sẽ nhớ rằng nhờ Hoàng thân Norodom Bopha Devi, điệu múa Hoàng gia Campuchia đã được công nhận là di sản thế giới. Điều tôi hy vọng bây giờ là nhiều người sẽ tiếp nối di sản của công chúa, chứng minh điệu múa này có ý nghĩa như thế nào đối với văn hóa Campuchia".

Phạm Nghĩa (Theo The Bangkok Post)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cong-chua-campuchia-qua-doi-o-tuoi-76-20191124190538272.htm