Công chúa Brunei đeo băng đội trưởng ở Sea Games 30 gây sốt khi mang theo vệ sĩ

Cô con gái sinh năm 1984 lỡ hẹn với kỳ Sea Games 29 và sau 2 năm, cô đã xuất hiện với khí thế hừng hực.

Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah là con gái thứ của Quốc vương Brunei. Hiện tại, cô đang giữ băng đội trưởng tuyển bóng lưới nước này tại SEA Games 30.

Công chúa Fadzillah năm nay 34 tuổi, cô bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp môn bóng lưới cách đây 10 năm. Tuy nhiên, vì bận học, phải đến SEA Games 2017, cô mới bắt đầu đứng ra đại diện cho Brunei tham dự các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Công chúa Fadzilah thi đấu cho đội bóng lưới Brunei tại SEA Games 30 ở Philippines.

Công chúa Fadzilah thi đấu cho đội bóng lưới Brunei tại SEA Games 30 ở Philippines.

Trước đó, tại SEA Games 2017, Fadzillah dính chấn thương nặng trong quá trình luyện tập chuẩn bị giải đấu nên không vắng mặt. Vì thế với vai trò đội trưởng, cô đặt mục tiêu sẽ cùng đồng đội giành được huy chương trên đất Philippines sắp tới.

Dù là một công chúa sinh ra trong một hoàng tộc giàu có nhưng Fadzilah luôn tự coi mình đơn giản là "một trong những cô gái trong đội". Cô cũng thể hiện tinh thần thi đấu hết mình và nâng cao trách nhiệm đội trưởng trong mùa giải năm nay.

Nói về việc quay trở lại Sea Games 30 sau 2 năm chấn thương, Công chúa 34 tuổi chia sẻ: "Việc này có ý nghĩa rất nhiều bởi tâm trí tôi hướng về trận đấu hai năm trước nhưng tôi không may bị thương. Vì vậy, tôi đã đến đây với sự phục thù".

Công chúa Brunei tự tin nói chuyện với phóng viên.

Công chúa Fadzilah nói rằng các đồng đội của cô đã quen với lực lượng bảo vệ đi kèm. Cô tự hào về màn thể hiện của họ bất chấp trận đấu thất bại.

"Tôi rất hài lòng. Chúng tôi tới đây không kỳ vọng đánh bại tất cả. Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là chúng tôi thi đấu như thế nào", cô nói.

Nói về trận thua trước đội Thái Lan, Công chúa Fadzilah chia sẻ: "Điều mà chúng tôi đã làm sai ngày hôm qua (trận thua của Brunei trước Thái Lan) là chúng tôi đã theo dõi trận đấu của các đối thủ khác, tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần bám lấy chiến thuật và chơi theo cách của mình".

Cô quyết tâm giành huy chương tại Sea Games.

Được biết, đội bóng lưới của công chúa đã bị thua 2 trận mở màn, tuy nhiên, họ vẫn có thể đi vào trận bán kết vì bốn đội hàng đầu trong số năm đội trong giải đấu sẽ đi tiếp.

Công chúa nói với sự hứng khởi: "Sẽ thật tuyệt nếu giành huy chương. Thực ra thì riêng việc được có mặt ở đây và trải nghiệm đã khiến tôi vui rồi".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cong-chua-brunei-deo-bang-doi-truong-o-sea-games-30-gay-sot-khi-mang-theo-ve-si-20191128144529692.htm