Công chiếu 90 tập phim tài liệu 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình' từ ngày 4-2-2020

90 tập phim tài liệu 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình' do Báo Nhân Dân thực hiện, được phát sóng rộng rãi trên tất cả các đài truyền hình, các kênh truyền hình cả nước vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020). Dự kiến, 90 tập phim sẽ được công chiếu từ ngày 4-2-2020 cho đến tháng 2-2021 trên sóng truyền hình cả nước vào khung giờ vàng, và trong quá trình phát sóng phim sẽ không có quảng cáo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chiều 16-1, tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo thông tin về việc phát sóng Phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”.

Tới dự họp báo có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên; Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; các thành viên trong Ban chỉ đạo Dự án Phim tài liệu; đại diện các cơ quan báo chí và đông đảo phóng viên tới dự đưa tin.

Các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chủ trì buổi họp báo.

Mở đầu buổi họp báo, đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thay mặt Ban Chỉ đạo Dự án thông tin cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Báo Nhân Dân được giao chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Dự án phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

Dự án phim tài liệu gồm 90 tập phim (mỗi tập phim có thời lượng từ 25 đến 30 phút), phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ xuyên suốt về cả một quá trình phát triển từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh cho đến nay.

Trailer Phim tài liệu “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một “biên niên sử” của dòng chảy lịch sử, sự phát triển trường tồn của dân tộc, đất nước, thời đại… song hành cùng với sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu trong cả một tiến trình lịch sử. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, sự lãnh đạo, đường lối chính sách nhất quán của Đảng, sự phát triển của đất nước, dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử.

Đồng thời, tuyên truyền, phản bác các âm mưu thủ đoạn xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng, xuyên tạc về Đảng, Nhà nước và Lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, nhằm chống phá Cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng chí Đinh Như Hoan cho biết, đến thời điểm này, đây cũng là dự án phim tài liệu “biên niên sử” duy nhất thực hiện một cách có hệ thống, đầy đủ xuyên suốt về cả một quá trình phát triển từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mở ra thời đại Hồ Chí Minh.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là một dự án lớn với một khối lượng nội dung đồ sộ, liên quan đến mọi lĩnh vực trong cả một quá trình lịch sử dài nên tổ chức sản xuất trên diện rộng trong nước và nước ngoài.

Để tổ chức thực hiện tốt dự án, Báo Nhân Dân đã thành lập Ban Chỉ đạo Dự án; thành lập Ban Quản lý dự án phim tài liệu chuyên trách là đầu mối tổ chức thực hiện, quản lý vận hành dự án; thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản phim, hội đồng duyệt phim theo quy định.

Bên cạnh đó, Dự án còn nhận được sự tham gia tư vấn của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, sử học, văn hóa, xã hội, kinh tế… từ các cơ quan tổ chức uy tín như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Sử học Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Việt Nam học và KHPT, Khoa lịch sử Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Kinh tế Trung ương, Viện Kinh tế Việt Nam…

Các đồng chí chủ trì họp báo.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện Phim tài liệu “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”, đã phối hợp với một số trung tâm lưu trữ, cơ quan điện ảnh, truyền hình nước ngoài như: Thư viện Quốc hội, Trung tâm Việt Nam (Hoa Kỳ); Trung tâm lưu trữ Đảng Cộng sản Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Điện ảnh (Pháp); các Trung tâm lưu trữ tại Nga và một số nước khác… nên đã tiếp cận, khai thác được các tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý, trong đó có một số tư liệu lần đầu được giới thiệu ở Việt Nam.

Dự án có Tổng kịch bản, Tổng đạo diễn chung cho toàn 90 tập phim, nhưng lại huy động, tổ chức nhiều kíp làm phim từ các đơn vị sản xuất phim có uy tín, để phát huy cao nhất sự sáng tạo trong mỗi tập phim nhằm tạo sự hấp dẫn, tránh “lối mòn” trong cách thể hiện.

Tại họp báo, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, phim tài liệu “Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” sẽ bắt đầu công chiếu vào ngày 4-2-2020 trên sóng truyền hình cả nước và dự kiến được phát sóng liên tục đến hết ngày 3-2-2021.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng khẳng định, các tập phim sẽ được phát sóng trong khung giờ vàng trên tất cả các đài, kênh truyền hình cả nước. Đặc biệt, trong quá trình phát sóng phim sẽ không có quảng cáo xen lẫn.

Cũng tại họp báo, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án và các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên, làm rõ hơn các thông tin về Dự án phim; đồng thời chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình tổ chức, thực hiện Dự án.

NGUYÊN MINH, Ảnh: THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42960402-cong-chieu-90-tap-phim-tai-lieu-%E2%80%9Cviet-nam-thoi-dai-ho-chi-minh-bien-nien-su-truyen-hinh%E2%80%9D-tu-ngay-4-2-2020.html