Công bố Website Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Website này sẽ trở thành kênh thông tin nhiều chiều tiếp nhận phản ánh từ người dân, doanh nghiệp, từ đó Bộ Tư pháp sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ công bố Website Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu tới dự và chủ trì buổi lễ.

Giới thiệu về Website, ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý cho biết, Website được thực hiện bằng cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh tương ứng với 2 tên miền: http://phapluatvacmcn4.vn và http://lawand4ir.vn. Website có hình logo rất đặc trưng của Hội thảo bằng tiếng Anh “Law&Industrial Revolution 4.0” trong đó có các biểu tượng của Cách mạng Công nghệ 4.0 (CMCN 4.0) cùng hình ảnh cán cân công lý đặt trên cuốn Hiến pháp, tượng trưng cho các công việc liên quan tới tư pháp và pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: H.Nguyên)

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: H.Nguyên)

Website gồm có 6 phần chính: Phần giới thiệu về Hội thảo; Phần chương trình làm việc chính thức của Hội thảo; Phần Nội dung thảo luận của Hội thảo; Phần danh sách diễn giả; Phần nhà tài trợ và đối tác; Phần thông tin khác.

Hiện tại, Website đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ được liên tục cập nhật thông tin về quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo.

Dự kiến, Hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 6/2019 với 3 chủ đề chính: pháp luật dân sự - kinh tế trong bối cảnh CMCN 4.0 (quyền tài sản, sở hữu trí tuệ, hợp đồng, tiền tệ ngân hàng, thuế, khởi nghiệp sáng tạo); chính phủ điện tử và đô thị thông minh (thực trạng hạ tầng số, thực tiễn vận hành chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam); công lý, quyền con người và an ninh mạng trong bối cảnh CMCN 4.0 (blockchain và dữ liệu cá nhân, tội phạm và an ninh mạng, chứng cứ điện tử và tố tụng tòa án, trọng tài).

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu hi vọng, Hội thảo sẽ là diễn đàn thảo luận, trao đổi, hiến kế và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học về chủ đề này; trong đó tập trung vào các giải pháp chính sách, thiết kế quy định pháp luật phù hợp, khả thi để Việt Nam có thể tận dụng tốt các cơ hội, đồng thời vượt qua thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: H.Nguyên)

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp còn cho biết, Website này sẽ trở thành kênh thông tin nhiều chiều tiếp nhận phản ánh từ người dân, doanh nghiệp, từ đó Bộ Tư pháp sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, tích cực hỗ trợ công tác truyền thông về Hội thảo tới đông đảo thành phần, đối tượng, nhất là các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp; đảm bảo các thông tin chính xác, kịp thời, tạo được sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/cong-bo-website-hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-ve-cach-mang-cong-nghiep-4-0-68337.html