Công bố và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc 'Đan Mạch trong mắt em 2018: Giấc Mơ Xanh'

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, sáng 07/12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch đã tổ chức Lễ công bố và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc 'Đan Mạch trong mắt em 2018', với chủ đề 'Giấc Mơ Xanh'.

Dự lễ công bố và trao giải có Ngài Kim Højlund Christensen – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch.

Đây là cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học Việt Nam, nhằm khai thác tư duy sáng tạo và nhận thức của các thí sinh nhỏ tuổi về những thách thức đối với môi trường hiện tại.

Sau 2 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã nhận được hơn 4.100 bài dự thi, đến từ gần 100 trường tiểu học, câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi và trung tâm nghệ thuật trên toàn quốc.

Tác phẩm "Xe đạp gia đình" đã đoạt giải đặc biệt cuộc thi vẽ tranh toàn quốc "Đan Mạch trong mắt em 2018: Giấc Mơ Xanh"

Ấn tượng với sự sáng tạo của các học sinh tiểu học Việt Nam, ngài Kim Højlund Christensen – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam trong phát biểu của mình nhấn mạnh: Tranh vẽ của các thí sinh rất giàu trí tưởng tượng và đầy cảm hứng, truyền tải những thông điệp rất mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.

Các bé đã vẽ nên một thế giới tươi đẹp trong đó có con người, động vật và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa; giấc mơ của các bé về tương lai đầy ắp màu xanh và nụ cười.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch đã khẳng định: Thông qua hình thức thể hiện và chủ đề đa dạng, các cháu học sinh đã thể hiện được ước mơ tươi đẹp của mình về thế giới xanh – sạch – đẹp; về môi trường sinh thái an toàn và bền vững.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, những giấc mơ trong các bức tranh chính là thông điệp của các em học sinh với chúng ta hôm nay về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ hòa bình, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Đan Mạch nói riêng, và giữa các dân tộc trên thế giới nói chung.

Đại sứ Đan Mạch tại VN và Bộ trưởng Bộ TN&MT trao giải cho các tác phẩm xuất sắc.

Qua quá trình làm việc nghiêm túc, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 64 giải, bao gồm 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, 50 giải khuyến khích và 02 giải nhóm.

Tất cả các bài dự thi đều thể hiện sự sáng tạo và nhận thức của các thí sinh nhỏ tuổi về thách thức bảo vệ môi trường. Qua những bức tranh đầy màu sắc và giàu trí tưởng tượng, các em học sinh còn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường hiện tại, cũng như trong tương lai.

Hoàng Thao

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/nghe-thuat-sang-tac/cong-bo-va-trao-giai-cuoc-thi-ve-tranh-toan-quoc-dan-mach-trong-mat-em-2018-giac-mo-xanh-52369