Công bố trước Quốc hội về UFO, Lầu Năm Góc tiết lộ bí mật gì?

Mới đây, Lầu Năm Góc đã công bố trước Quốc hội một số ảnh và video mật về vật thể bay không xác định (UFO) trong phiên điều trần công khai đầu tiên về UFO.

Sau hơn 50 năm, đây là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần về vật thể bay không xác định ( UFO) vào lúc 20h ngày 17-5 (giờ Việt Nam).

Sau hơn 50 năm, đây là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần về vật thể bay không xác định ( UFO) vào lúc 20h ngày 17-5 (giờ Việt Nam).

Trong phiên điều trần, Lầu Năm Góc đã công bố những hình ảnh và video của các UFO trước Quốc hội. Trong một video ngắn, một vật thể nhỏ dường như đã bay vụt qua một phi công lái máy bay chiến đấu.

Trong một video và một bức ảnh được chụp vào một thời điểm khác, những hình tam giác phát sáng đã xuất hiện trên bầu trời đêm. Scott Bray, phó giám đốc Cơ quan Tình báo Hải quân, cho biết quân đội từng có một thời gian không thể lý giải vụ việc tam giác phát sáng.

Sau đó, vật thể này được xác định là thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, ông Bray thừa nhận quân đội Mỹ đến nay vẫn chưa thể xác định vật thể trong đoạn video đầu tiên là gì.

Ông Bray cũng nhấn mạnh nhiều báo cáo về Hiện tượng Không xác định Trên không (UAP) chỉ có “một số lượng hạn chế các dữ liệu chất lượng cao" và điều đó đã "cản trở khả năng đưa ra những kết luận chắc chắn về bản chất và mục đích của UAP".

Trong một báo cáo được giải mật một phần năm 2021, nhà chức trách Mỹ cho biết ghi nhận 144 báo cáo về vật thể bay không xác định giai đoạn 2004-2021, trong đó khoảng 80 trường hợp có sự tham gia của nhiều thiết bị cảm biến.

Các nghị sĩ cảnh báo mặc dù có nhiều người không tin vào sự tồn tại của UFO mà chính phủ gọi chính thức là UAP, nhưng chúng vẫn là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

UFO hoặc hiện tượng không xác định trên không (UAP) thường được dành cho thế giới khoa học viễn tưởng hoặc các thuyết âm mưu đáng ngờ.

Cũng có những ý tưởng cho rằng UFO/UAP có thể là máy bay quân sự nước ngoài hoặc máy bay quân sự đặc biệt bí mật của Mỹ.

Chính phủ Mỹ cho biết hiện chưa có lời giải thích đầy đủ về UAP. Không có báo cáo nào đã giải mật và chưa giải mật từ chính phủ Mỹ cho tới nay loại bỏ sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Những báo cảo của ông Moultrie và ông Bray đều không miêu tả cụ thể bản chất của UAP. Tuy nhiên, họ đã nhấn mạnh cam kết của các cơ quan nhằm xác định nguồn gốc của những hiện tượng này.

Theo một số giải thích được đưa ra, những vật thể trên có thể là những vật thể bay trên không như chim, bóng bay hoặc các "hiện tượng không khí tự nhiên" như các tinh thể băng hay "các hệ thống của những đối thủ nước ngoài" như Nga, Trung Quốc hoặc một số quốc gia khác.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cong-bo-truoc-quoc-hoi-ve-ufo-lau-nam-goc-tiet-lo-bi-mat-gi-1703409.html