Công bố thêm nhiều sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

8 tên sách và 6 tài liệu chuyên đề giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa được giới thiệu với độc giả tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018, diễn ra tại Hà Nội vào sáng 28-11.

Thời gian qua, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức biên tập và xuất bản công phu, bài bản nhiều bộ sách thiết thực, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu là bộ “Văn kiện Đảng toàn tập” từ tập 65 đến tập 69 gồm 803 tài liệu, tương ứng với 5.640 trang, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 2006-2010.

Chứa đựng trong 5 tập sách này là các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, tài liệu của các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tài liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Bên cạnh bộ sách trên, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật còn cho ra mắt các cuốn sách lý luận chính trị giá trị: “Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới” (trích “Văn kiện Đảng”), “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước” (PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đồng chủ biên), “Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018” của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, trong số tên sách mới công bố lần này, có nhiều cuốn sách về vấn đề thời sự, cần thiết hiện nay cho sự phát triển đất nước như: “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thạc sĩ Đỗ Quang Hưng), “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (tác giả Klaus Schwab), “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam” (PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS Ngô Huy Cương đồng chủ biên), “Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” (GS.TS Lê Du Phong chủ biên).
Cũng dịp này, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt 6 tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo dành cho cán bộ ở cơ sở như công đoàn, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/sach/919933/cong-bo-them-nhieu-sach-gia-tri-cua-nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia---su-that