Công bố thêm 6 ca Covid-19 tại Hải Dương

Chiều 20/2, Bộ Y tế công bố 6 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 2.368 trường hợp.

Các bệnh nhân 2363 - 2368 đều được ghi nhận tại Hải Dương. Những người này là F1, đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện có 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế TP. Chí Linh) và 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Như vậy, đến 18h chiều nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.368 ca Covid-19, trong đó có 1.469 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 776 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 1.627 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 55 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 39 ca đã âm tính lần hai và 69 ca âm tính lần đầu. Số bệnh nhân Covid-19 tử vong là 35 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 125.572 người. Trong đó, 594 người cách ly tại bệnh viện, 13.316 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 111.662 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thông tin với VietNamNet sáng nay, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh (Hải Dương) cho biết, địa phương đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của toàn bộ người dân tại 7 xã, phường gồm Văn Đức, Hoàng Tiến, Thái Học, Lê Lợi, Hưng Đạo, Cộng Hòa và Bắc An.

Trong số các mẫu đã lấy, chỉ có 1 mẫu dương tính tại phường Cộng Hòa, tuy nhiên thuộc diện được yêu cầu cách ly tại nhà, giám sát y tế chặt chẽ nên không có nguy cơ lây nhiễm. Trên 37 nghìn mẫu bệnh phẩm cộng đồng còn lại đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Theo ông Kiên, những địa điểm đã được tiến hành lấy mẫu đều thuộc diện có nguy cơ do từng xuất hiện ca F0. Thời gian tới, TP. Chí Linh tiếp tục rà soát các nơi trong địa bàn, khoanh vùng ảnh hưởng, xem xét mở rộng quy mô xét nghiệm sang các xã, phường khác tùy theo quy mô cách ly.

Trước đó, từ ngày 14/2, ngành y tế TP. Chí Linh bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn và những người trong khu cách ly tập trung. Gần 100 cán bộ y tế được chia làm 15 đội lấy mẫu về các điểm trong thành phố.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cong-bo-them-6-ca-covid-19-tai-hai-duong-714265.html