Công bố thành lập thành phố Long Khánh

Tối 2-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập năm phường và TP Long Khánh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội công bố Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10-4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập năm phường và TP Long Khánh, trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Tiếp đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Nghị quyết cho đại diện lãnh đạo TP Long Khánh và năm phường, gồm: Suối Tre, Bảo Vinh, Xuân Lập, Bàu Sen, Xuân Tân. Theo đó, từ ngày 1-6-2019, TP Long Khánh được thành lập trên cơ sở gần 192 km2 diện tích tự nhiên, 171 nghìn người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh trước đây. Sau khi thành lập, TP Long Khánh có 11 phường và bốn xã.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40407802-cong-bo-thanh-lap-thanh-pho-long-khanh.html