Công bố thành lập Công an thành phố Long Khánh

Chiều 30-5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an TP.Long Khánh và Công an các phường thuộc TP.Long Khánh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập Công an TP.Long Khánh

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập Công an TP.Long Khánh

Căn cứ vào Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành phố Long Khánh, Bộ công an đã có quyết định thành lập Công an TP.Long Khánh do Đại tá Ngô Quang Tuấn làm Trưởng Công an. Đồng thời, bố trí 217 cán bộ, chiến sĩ và 7 hợp đồng lao động nhận công tác ở Công an TP.Long Khánh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-6-2019.

Đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng Công an TP.Long Khánh đọc lời tuyên thệ

Đợt này, Ban giám đốc Công an tỉnh cũng có quyết định điều động và bổ nhiệm 26 đồng chí hiện đang công tác tại Công an TX.Long Khánh đến nhận công tác tại 5 Công an phường: Bảo Vinh, Suối Tre, Xuân Tân, Xuân Lập, Bàu Sen (thuộc Công an TP.Long Khánh).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP.Long Khánh tập trung triển khai chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, xây dựng lại quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cho cấp trên triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, biện pháp về bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh trao quyết định cho các Trưởng công an phường thuộc TP.Long Khánh

Bên cạnh đó, Công an TP.Long Khánh phải đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức tự rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, tập trung hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với 5 Công an phường mới thành lập, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu nhanh chóng ổn định hoạt động, xây dựng quy trình, quy chế làm việc, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201905/cong-bo-thanh-lap-cong-an-thanh-pho-long-khanh-2948377/