Công bố sách 'Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc'

Không chỉ cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cuốn sách 'Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc' còn hướng tới việc phát huy tinh thần hòa hợp dân tộc để người Việt khắp nơi tiếp tục đoàn kết trong một khối thống nhất vững chắc.

Báo Nhân Dân phối hợp với NXB Lao động - Xã hội vừa ra mắt cuốn sách Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc. Cuốn sách tập hợp, chọn lọc một số tác phẩm tiêu biểu của các tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài đăng tại chuyên mục Bình luận – Phê phán của báo Nhân Dân xuất bản trong những năm gần đây. Đây là ấn phẩm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 16 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Bìa cuốn sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc"

Bìa cuốn sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc"

Cuốn sách gồm 41 bài, được thực hiện dưới 2 hình thức: Tác giả gửi bài tới báo Nhân Dân hoặc phóng viên báo Nhân Dân lược ghi ý kiến tích cực được trình bày qua video - clip trên mạng xã hội. Các tác phẩm này được thực hiện trên tinh thần hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Từ đó, bạn đọc rộng rãi đã biết tới tên tuổi và đánh giá cao các tác giả như Hồ Ngọc Thắng, Thu Tứ, Thanh Hải, Nguyễn Thanh Tú, Phùng Tuệ Châu, Ngọc Dung, Nguyễn Quang Trường Hoàng Duy Hùng…

Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc không chỉ cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn hy vọng qua đây, mỗi người trong chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp dân tộc để người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước tiếp tục đoàn kết trong một khối thống nhất vững chắc, tiếp tục đồng lòng, chung tay phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của dân tộc.

Minh Anh - Ảnh: Báo Nhân Dân

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cong-bo-sach-vi-su-that-lich-su-vi-tinh-yeu-to-quoc-2020090220065249.htm