Công bố quyết định triển khai Hải đoàn 42

Ngày 30/5, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị công bố quyết định triển khai Hải đoàn 42.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh, chủ quyền và trật tự, an toàn; những vấn đề về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống trên biển luôn diễn biến phức tạp, nhạy cảm, khó lường... Trong những năm tới, dự báo tình hình trên biển vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, khó lường trước.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao quân kỳ quyết thắng.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao quân kỳ quyết thắng.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng nhận định, Cảnh sát biển cần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật. Quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường, tham gia khắc phục thảm họa thiên tai trên các vùng biển của Việt Nam đã được cụ thể hóa trong luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 (hiệu lực từ ngày 1/7/2019).

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Hải đoàn 42 ngay sau khi thành lập. “Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu và kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, Hải đoàn 42 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Trung tướng Hoàng Văn Đồng nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã trao quyết định thành lập Hải đoàn 42 và trao quân kỳ quyết thắng cho Hải đoàn 42.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-bo-quyet-dinh-trien-khai-hai-doan-42-a435998.html