Công bố quyết định thành lập Thành phố Thủ Đức

Ngày 31/12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TP Hồ Chí Minh; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyên Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, đông dân nhất cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; đóng vai trò dẫn dắt, động lực phát triển kinh tế, có sức hút và lan tỏa lớn đối với các vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong suốt quá trình phát triển, với truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo TP Hồ Chí Minh luôn là nơi có nhiều sáng kiến, đóng góp nhiều ý tưởng mới, những cách làm hay để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhằm ghi nhận và đánh giá những thành tựu phát triển toàn diện trong những năm qua, đồng thời tiếp tục tạo động lực và cơ sở pháp lý cho thành phố tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới ngày 9/12/2020 trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng không chỉ với đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 2, quận 9, quận Thủ Đức mà còn là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đánh dấu mốc phát triển mới của TP Hồ Chí Minh trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH.

Việc thành lập TP Thủ Đức đã nhận được sử quan tâm của đông đảo người dân Thành phố và cả nước bởi đây là lần đầu tiên mô hình Thành phố trong Thành phố trực thuộc TƯ được hiện thực hóa trong cuộc sống trên cơ sở quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc thành lập TP Thủ Đức là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là tiền đề quan trọng để hình thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao của TP Hồ Chí Minh; là hạt nhân, một cực tăng tưởng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố và Vùng kinh tế phía Nam phát triển. Để thực hiện các mục tiêu trên, đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức cần nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, khai thác tối đa về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, cảnh quan lịch sử, văn hóa để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong tổng thể liên kết với khu vực.

Đồng thời tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như khẩn trưởng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung TP Thủ Đức, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ quy hoạch TP Hồ Chí Minh. Hướng tới mục tiêu xây dựng TP Thủ Đức trở thành thành phố thông minh, sáng tạo, tương tác cao, vùng động lực phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh với tiềm năng phát triền nhiều loại hình kinh tế.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, lễ công bố thành lập TP Thủ Đức là thời khắc lịch sử của thành phố. Mô hình thành phố trong thành phố sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế TP Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng diểm phía Nam; góp phần thúc đẩy thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật, xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế; hỗ trợ tài chính hiệu quả cho dn vươn lên tầm quốc tế.

Để đẩy nhanh việc thành lập, đưa vào vận hành TP Thủ Đức, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Chỉ đạo tiếp tục khắc phục những tồn tại trên địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là lựa chọn đội ngũ cán bộ theo tiêu chí, chất lượng, bảo đảm các yêu vị trí việc làm của TP Thủ Đức.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong, với quy mô 34 phường, ngày 7/2/2021 bộ máy của TP Thủ Đức sẽ được thành lập. Đến ngày 23/5/2021 sẽ triển khai thực hiện các hướng dẫn của sở, ngành trong việc thực hiện chuyển đổi các loại thủ tục giấy tờ có liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, kinh doanh cho cá nhân và tổ chức với nguyên tắc không thu các loại lệ phí.

Đức Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-tp-thu-duc-625835/