Công bố quyết định thành lập Công an TP Thủ Đức và điều động bổ nhiệm nhân sự

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Thủ Đức cũ, được điều động giữ chức Trưởng công an TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) chính thức được thành lập.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) chính thức được thành lập.

Sáng 23/1, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an, Giám đốc Công an TPHCM về việc thành lập Công an TP Thủ Đức và công tác nhân sự tại đơn vị này. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng công an TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an Quận 2, 9 và quận Thủ Đức.

Về bộ máy tổ chức, Công an TP Thủ Đức có 34 công an cấp phường và 16 đơn vị trực thuộc: Đội Cảnh sát hình sự, Đội ma túy, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ,… Với 17 cán bộ trong Ban Chỉ huy gồm 1 Trưởng Công an và 16 Phó Trưởng Công an.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (hàng đầu thứ 6 từ phải qua) được bổ nhiệm làm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Công an TP Thủ Đức (TPHCM).

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được bổ nhiệm làm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Công an TP Thủ Đức (TPHCM). Các Phó Trưởng Công an TP gồm: Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an Quận 9 cũ; Thượng tá Lê Minh Hưng và Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức cũ; Thượng tá Tân Xuân Tiên và Thượng tá Quách Thắng, Phó Trưởng Công an Quận 9 cũ; Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Công an Quận 2 cũ…

Tân Trưởng Công an TP Thủ Đức, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1968, quê Bến Tre) từng làm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng Công an quận Bình Thạnh. Năm 2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng công an quận Thủ Đức, nay là Trưởng công an TP Thủ Đức./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-cong-an-tp-thu-duc-va-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-832562.vov