Công bố quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC về Công an Hải Phòng

Ngày 5-9-2018, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC Hải Phòng về Công an thành phố.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an); Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành dự chỉ đạo hội nghị.

Theo đó. Bộ Công an quyết định điều động 847 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát PCCC thành phố (gồm 18 Trưởng phòng, 59 phó trưởng phòng, 44 đội trưởng; 45 phó đội trưởng; 573 cán bộ, 108 chiến sĩ nghĩa vụ) đến nhận công tác tại Công an thành phố.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca trao quyết định và chúc mừng các đồng chí về nhận chức vụ Phó giám đốc CATP.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng ký các quyết định điều động các đồng chí: Đại tá Nguyễn Bình Kiên; Đại tá Mai Xuân Thắng; Đại tá Phạm Viết Dũng (nguyên Phó giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng) đến nhận Công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Trân, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng nhận quyết định nghỉ chờ hưu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành mong muốn: Ngay sau khi sáp nhập, Công an thành phố quán triệt đến tất cả CBCS nhận thức đúng việc triển khai, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức bắt tay ngay vào công việc, không để bị gián đoạn công tác chuyên môn và công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ...

Đồng chí cũng yêu cầu, Công an thành phố, Phòng CSPCCC và cứu nạn, cứu hộ sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC, tạo những bước đột phá mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Các cấp, các ngành và lãnh đạo các địa phương cần phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-bo-quyet-dinh-sap-nhap-cspccc-ve-cong-an-hai-phong-509070/