Công bố quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh vào Công an tỉnh

Chiều 17-9, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh vào Công an tỉnh và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các tân Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Dự lễ công bố có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh vào Công an tỉnh Thanh Hóa và theo đó tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) trực thuộc Công an tỉnh; quyết định về tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy của công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, điều động Đại tá Lê Văn Cửu, Đại tá Trịnh Văn Phê, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Đại tá Phan Thị Hường (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; quyết định điều động 690 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh đến nhận công tác tại Công an tỉnh; quyết định về việc bố trí Thiếu tá Lê Trọng Tài giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH...

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động các chức danh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả là bố trí lại thế trận an ninh nhân dân trong lực lượng công an chính quy nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong rằng các đơn vị nghiệp vụ, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức bộ máy mới tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất, khả năng, trình độ của mình để tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/na2db0/new-article.aspx