Công bố quyết định hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và thành lập TP.Hồng Ngự

Tối 15/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP.Hồng Ngự, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TX.Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc TX.Hồng Ngự và TP.Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TX.Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TX.Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Tham dự lễ công bố có Trung tướng Võ Thái Hòa - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng.

Theo UBND TP.Hồng Ngự, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương đã đạt chuẩn NTM sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Đến nay, TP.Hồng Ngự có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Qua thời gian, diện mạo nông thôn tại các địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người toàn TP.Hồng Ngự năm 2019 đạt 45,984 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2019 giảm 8,46%...

TP.Hồng Ngự cũng đã triển khai một số mô hình điển hình về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp như: mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa, trồng cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái, mô hình áp dụng tổng hợp các biện pháp giảm giá thành sản xuất lúa (sử dụng phân bón chậm tan, cày sâu, bón vùi, 3 giảm - 3 tăng, 1 phải - 5 giảm), xây dựng đê bao để chủ động sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng...

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định thành lập TP.Hồng Ngự trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hồng Ngự, địa phương đã đạt đủ các tiêu chuẩn đi lên thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, TP. Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84km2 diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 100.610 người của TX.Hồng Ngự. Đồng thời, thành lập phường An Bình A thuộc TX.Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 27,02km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A. Thành lập phường An Bình B thuộc TX.Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 19,08km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Sau khi thành lập, TP.Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường (An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh) và 2 xã (Bình Thạnh, Tân Hội).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX.Hồng Ngự, nay là TP.Hồng Ngự đạt được trong xây dựng NTM và xây dựng đô thị văn minh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, sau thời gian nỗ lực, giờ đây TP.Hồng Ngự đã có những đổi thay tích cực từ bộ mặt nông thôn cho đến diện mạo đô thị. Không còn là những vùng quê xa xôi, hẻo lánh mà nông thôn đã rất gần với đô thị bằng những tuyến đường nhựa, đường bê-tông kiên cố; mạng lưới thương mại, dịch vụ, giải trí, văn hóa phát triển mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về vật chất, tinh thần của người dân.

Trong hành trình mới, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền TP.Hồng Ngự phải luôn nhất quán quan điểm “Xây dựng NTM và đô thị văn minh chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, địa phương cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực và phát huy hơn nữa vai trò của người dân trong xây dựng các xã NTM nâng cao. Đồng thời, TP.Hồng Ngự cần triển khai quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ trên tất các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sớm hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III; dần tiếp cận thực hiện các tiêu chí đô thị loại II; kiện toàn bộ máy chính quyền phù hợp với mô hình phát triển đô thị mới sau khi trở thành chính quyền thành phố; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo vệ môi trường...

Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện và đóng góp an sinh xã hội cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện và đóng góp an sinh xã hội cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và TP.Hồng Ngự.

Khánh Phan

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/cong-bo-quyet-dinh-hoan-thanh-nhiem-vu-nong-thon-moi-va-thanh-lap-tp-hong-ngu-93813.aspx