Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm VKSND TP Thủ Đức

Sáng 25/1, VKSND TP HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND TP Thủ Đức và cấp phòng VKSND TP HCM.

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Quách Thanh Giang.

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Quách Thanh Giang.

Theo các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Quách Thanh Giang, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức, TP HCM.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng VKSND quận 2; Phạm Thị Hương Giang, nguyên Viện trưởng VKSND quận 9; Nguyễn Tấn Hảo, nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận 2; Nguyễn Thị Ngọc Giàu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận Thủ Đức; Nguyễn Đức Thọ, nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận Thủ Đức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/1/2021.

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP HCM trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý VKSND TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, VKSND TP HCM cũng đã công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Kiểm sát viên trung cấp, nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận 9 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND TP HCM; đồng chí Phạm Đức Bảo, Kiểm sát viên trung cấp, nguyên Phó Viện trưởng VKSND quận 2 giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về trật tự xã hội VKSND TP HCM.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP HCM cho biết việc thành lập VKSND TP Thủ Đức là việc quan trọng không chỉ riêng đối với TP Thủ Đức, với TP HCM mà là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. “Đề nghị tập thể lãnh đạo VKSND TP Thủ Đức đoàn kết, lấy đoàn kết để làm biểu tượng cho các lĩnh vực hoạt động; quán triệt chỉ đạo nhất quán, sử dụng tối đa các cơ sở vật chất hiện có để đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân ở thời điểm trước mắt cũng như sau này; lấy mục tiêu là sự hài hòa của người dân làm động lực để chúng ta thực hiện” đồng chí Đỗ Mạnh Bổng nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Quách Thanh Giang, tân Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Quách Thanh Giang cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND TP HCM và lãnh đạo Thành ủy TP HCM đã tín nhiệm, tin tưởng và điều động nhận nhiệm vụ mới tại VKSND TP Thủ Đức. Trong thời gian tới tập thể VKSND TP Thủ Đức sẽ giữ vững đoàn kết nội bộ, dần ổn định và đưa cơ quan vào hoạt động bình thường, thực hiện tốt nhất chỉ tiêu nghiệm vụ của Ngành mà VKSND tối cao và VKSND TP HCM giao cho.

VKSND TP Thủ Đức được sát nhập từ VKSND quận 2, quận 9, quận Thủ Đức có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn và thực hiện nhiệm vụ của VKSND TP Thủ Đức theo quy định./.

Trân Định - Việt Hoa - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/cong-bo-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vksnd-tp-thu-duc-100691.html