Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Chiều 31-7, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa đồng chí Phạm Hải Hoa.

Tại Hội Nông dân thành phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định điều động, phân công đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy làm Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, đồng chí Phạm Hải Hoa là cán bộ trẻ kinh qua nhiều vị trí tại cơ sở, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, phù hợp với công tác của Hội Nông dân thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng đồng chí Phạm Hải Hoa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đoàn kết, duy trì truyền thống, giúp Hội Nông dân thành phố phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chủ động triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội…

Hội Nông dân thành phố cần tích cực tham gia cùng các ngành lấy ý kiến để công nhận 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phạm Hải Hoa khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả mà Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trước đó, đồng chí Lê Trọng Khuê, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ và đơn vị chủ động kiện toàn nhân sự.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Quận ủy Hà Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban, giao phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại quận Hà Đông, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Hà Đông nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Thanh Xuân.

Theo Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân là cán bộ được đào tạo bài bản, đã có thời gian công tác tại quận Hà Đông nên rất thuận lợi cho vị trí công tác mới. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân sớm chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể cán bộ lãnh đạo quận triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tập thể cán bộ quận Hà Đông tạo điều kiện, đoàn kết, giúp đỡ đồng chí tân Bí thư Quận ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân hứa sẽ nỗ lực cố gắng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể cán bộ và nhân dân quận Hà Đông phát huy truyền thống, xây dựng và phát triển quận ngày càng văn minh, giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/974439/cong-bo-quyet-dinh-cua-ban-thuong-vu-thanh-uy-ve-cong-tac-can-bo