Công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I

Tối 26/10, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và khai mạc Lễ hội văn hóa 'Ánh sáng Thành Đông' năm 2019.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I cho đại diện lãnh đạo thành phố (Ảnh: Báo Chính phủ).

Dới dự lễ công bố TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cùng các đại biểu lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh và thành phố bạn, lãnh đạo UBND TP Hải Dương, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh tới dự.

TP Hải Dương được xác định là trung tâm hành chính, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương và cũng là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với Vùng Thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng Đồng bằng sông Hồng, với các ngành chủ đạo là công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng...

Thành lập tháng 8/1997, TP Hải Dương được công nhận là đô thị loại II vào tháng 5-2009. Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 580/QĐ-TTg về việc công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương; và ngày 16/10/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh địa giới TP Hải Dương nhằm xác lập không gian phát triển tương xứng với tầm vóc của TP Hải Dương trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đạt được trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TP Hải Dương trở thành đô thị loại I là dấu mốc quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cũng như của cả tỉnh Hải Dương.

Những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP Hải Dương đã có bước phát triển vượt bậc, có những đóng góp quan trọng cho tỉnh Hải Dương, như mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên 13%/năm, tăng trưởng xuất khẩu trên 15%/năm, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, nhiều khu đô thị mới hiện đại được hình thành.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Báo Chính phủ).

Để Hải Dương xứng đáng là đầu tàu trong việc xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Hải Dương cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có sức cạnh tranh và phù hợp với lợi thế của tỉnh, từ đó tập trung lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Trong đó chú ý rà soát, bổ sung, điều chỉnh, cập nhật, sửa đổi quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn…

Trên cơ sở quy hoạch, phải xây dựng kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn, xác định nguồn lực, lựa chọn các công trình, dự án có ý nghĩa động lực để triển khai đầu tư có hiệu quả.

Có giải pháp trong chủ động quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển các dự án công nghiệp, nông nghiệp- dịch vụ và cơ sở hạ tầng đô thị. Chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên cho các công trình hạ tầng công cộng, phục vụ và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

“Đặc biệt, cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, để mọi người dân đều được cải thiện nhà ở”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của vùng đất xứ Đông anh hùng, đoàn kết, nhất trí một lòng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội trong những năm tới, xứng đáng với vị thế của một đô thị loại 1, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh và giữ vai trò trọng điểm trong hành lang kinh tế vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Sau lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I, Lễ hội Đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông, mang chủ đề “Ánh sáng thành Đông” đã diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật, diễu hành sôi nổi, thể hiện bản sắc của con người, vùng đất Hải Dương.

Khánh An

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/cong-bo-quyet-dinh-cong-nhan-thanh-pho-hai-duong-dat-tieu-chi-do-thi-loai-i.html