Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây

Ngày 10/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị công bố quyết định của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả bầu cử, công nhận đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên - Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Sơn Tây là ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã…

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương đã công bố Quyết định số 388/QĐ-LĐLĐ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về việc công nhận kết quả bầu cử ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên - Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Sơn Tây được công nhận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 3/6/2021.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên đã được tổ chức được tin tưởng, giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.

Qua đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố mong muốn, trên cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng phấn đấu tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã biến thách thức thành cơ hội để tiếp tục đoàn kết, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn thị xã ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cũng bày tỏ mong muốn Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tiếp tục có sự quan tâm, giúp đỡ để Liên đoàn Lao động thị xã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên xin hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trên địa bàn ngày càng phát triển.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-chu-tich-lien-doan-lao-dong-thi-xa-son-tay-124582.html