Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Chiều 1/6, tại TP Hạ Long, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là Đại tá Vũ Minh Tuấn cùng Đại tá Phạm Công Long.

Đồng thời, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phong quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định cho tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định cho tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các đồng chí Đỗ Văn Lực, Vũ Minh Tuấn và Phạm Công Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng với uy tín, tình cảm, tâm huyết của mình 3 đồng chí sẽ luôn quan tâm đến các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, sự nghiệp xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm

Với tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

V. Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-cong-an-tinh-quang-ninh-597348/